Phú Yên đón 122 công dân từ Đà Nẵng về cách ly, theo dõi

Ngày 1/9, Sở Y tế tỉnh Phú Yên phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đón 122 công dân Phú Yên từ thành phố Đà Nẵng về cách ly, theo dõi theo các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 tại trụ sở Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (cũ) tại số 05, đường Độc lập, phường 6, thành phố Tuy Hòa.
Chú thích ảnh
Các công dân phải rửa tay sát khuẩn khi xuống xe.

Toàn bộ số công dân này được đón về trên 6 xe khách. Trên xe, các công dân được bố trí ngồi giữ khoảng cách và đeo khẩu trang. Lái xe, phụ xe được trang bị đồ bảo hộ an toàn. Các công dân đã được lấy mẫu xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Tất cả các mẫu xét nghiệm sàng lọc đều cho kết quả âm tính. Tại khu cách ly tập trung, các công dân sẽ được giám sát y tế chặt chẽ, đo thân nhiệt, xét nghiệm sàng lọc khi cần thiết; được đảm bảo các điều kiện về ăn ở, sinh hoạt theo chế độ quy định của Nhà nước.

Chú thích ảnh
Đo thân nhiệt cho công dân trước khi vào khu cách ly tập trung.

Bác sĩ Nguyễn Thị Mộng Ngọc, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Yên cho biết: Sau đợt này, nếu công dân tỉnh Phú Yên đang sinh sống ở thành phố Đà Nẵng có nguyện vọng về địa phương thì đăng ký với các cơ quan chuyên môn của địa phương để tỉnh Phú Yên lên kế hoạch, phương án đón tiếp và thực hiện các quy định về phòng, chống dịch COVID-19.

Tính đến 17 giờ ngày 1/9, tỉnh Phú Yên chưa ghi nhận trường hợp nào mắc COVID-19. Ngoài 122 công dân mới trở về từ thành phố Đà Nẵng, trên địa bàn tỉnh có gần 200 trường hợp đang được cách ly tập trung. Sở Y tế tỉnh Phú Yên đã lấy hơn 1.000 mẫu xét nghiệm sàng lọc virus SARS-CoV-2. Tất cả các mẫu đều cho kết quả âm tính.

Tin, ảnh: Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.