Phú Yên chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới

Chiều 6/10, ông Trần Hữu Thế, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên đã ký công văn hỏa tốc yêu cầu các địa phương, đơn vị có liên quan chủ động triển khai ứng phó với vùng áp thấp trên Biển Đông và mưa lớn.
Chú thích ảnh
 Tàu cá của tỉnh Phú Yên vào nơi tránh trú bão. Ảnh: Phạm Cường/TTXVN

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên yêu cầu: Các địa phương sẵn sàng sơ tán dân ở những vùng trũng thấp dễ bị ngập sâu, chia cắt do mưa lớn; nghiêm cấm người dân đi lại, đánh cá, vớt củi… ở khu vực có nước chảy xiết, trên sông, suối. Các đơn vị quản lý hồ chứa theo dõi chặt mực nước để phối hợp vận hành xả lũ hợp lý đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du. Các đơn vị được giao nhiệm vụ phòng chống lụt bão, tìm kiếm và cứu hộ cứu nạn sẵn sàng các phương tiện và bố trí trực 24/24 giờ.

Theo thống kê của Ban tác chiến (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Phú Yên), tính đến 17 giờ ngày 6/10, Phú Yên còn 234 tàu cá với 1.419 lao động đang khai thác trên biển. Trong đó có 153 tàu cá với 905 lao động đánh bắt xa bờ đã đã nhận được thông tin về diễn biến của áp thấp nhiệt đới. Ngư dân Phú Yên đã chủ động di chuyển tàu, thuyền đến nơi tránh trú an toàn. Có 81 tàu cá với 514 lao động khai thác gần bờ đang vào đất liền.

Theo dự báo, vùng áp thấp nhiệt đới mạnh lên và đi vào vùng biển các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa. Vùng gần tâm áp thấp sức gió mạnh cấp 6 - 7 giật cấp 9. Do ảnh hưởng của áp thấp gây mưa vừa, mưa to đến rất to với lượng phổ biến 200 - 350 mm/đợt và kéo dài. Ở vùng núi như các huyện: Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh được cảnh báo đề phòng lũ ống, lũ quét và sạt lở đất.

Xuân Triệu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.