Phú Thọ và Sơn La cách ly, giám sát các trường hợp có tiếp xúc liên quan đến bệnh nhân thứ 17

Xác định việc giám sát, cách ly có vai trò mấu chốt trong ngăn chặn lây nhiễm COVID-19, tỉnh Phú Thọ, Sơn La đã thực hiện nghiêm túc công tác này.

Ngay sau khi nhận được thông tin có 2 trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân thứ 17 nhiễm COVID-19 đã lưu trú trên địa bàn xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê và xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn (Phú Thọ), sáng 8/3, Sở Y tế tỉnh Phú Thọ đã phối hợp chính quyền địa phương khẩn trương xác minh thông tin và triển khai các biện pháp y tế nhằm phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. 

Thông tin xác minh từ cơ quan chức năng cho biết, ngày 2/3/2020, chị H.T.P.T, sinh năm 1988, đi từ nước Anh về Việt Nam trên chuyến bay VN 0054. Đây là chuyến bay có bệnh nhân thứ 17 N.H.N - người có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Sau khi nhập cảnh vào Việt Nam, chiều 3/3, chị T đã thuê taxi để di chuyển từ Hà Nội về thăm gia đình ông T.C.L (bố chồng), tại xã Sai Nga, huyện Cẩm Khê. Đến sáng 4/3, chị T đã thuê taxi để di chuyển đi Hà Nội, sau đó trở về nhà tại thành phố Hải Phòng. 

Theo khai báo của gia đình, trong thời gian lưu trú tại Cẩm Khê, chị T chỉ ở nhà ông T.C.L và không tiếp xúc với ai ngoài vợ chồng ông T.C.L. Hiện nay, chị T được cách ly tập trung tại thành phố Hải Phòng và đã lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Qua theo dõi, đến thời điểm này, sức khỏe của chị T bình thường, chưa có biểu hiện của dịch bệnh. 

Trường hợp thứ 2 là bà N.T.M, sinh năm 1986, trú tại Khu Đồng Phong, xã Thạch Khoán, huyện Thanh Sơn, đã tiếp xúc gần với một người từng ngồi ăn, uống cùng mâm với bệnh nhân thứ 20 dương tính với virus SARS-CoV-2 tại Hà Nội vào ngày 5/3 - đây chính là lái xe riêng của chị N.H.N, bệnh nhân thứ 17. Trong thời gian từ ngày 6 - 7/3, ngoài ở nhà riêng tại xã Thạch Khoán, chị M đã di chuyển tới nhiều địa điểm trên địa bàn huyện Thanh Sơn và huyện Thanh Thủy (Phú Thọ). 

Hiện tại, chị M và 4 người trong gia đình đã được cách ly, theo dõi tại Khu cách ly - Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ. Qua theo dõi, tình trạng sức khỏe của chị M bình thường, không sốt, có hơi đau rát họng và đau đầu nhẹ. 

Chính quyền địa phương đã phun tiêu độc, khử trùng tại các gia đình có trường hợp tiếp xúc với người bệnh và khu vực xung quanh. Đồng thời, khẩn trương rà soát, khoanh vùng những người đã tiếp xúc gần với người bệnh để có biện pháp cách ly theo quy định. Bên cạnh đó, lãnh đạo yêu cầu các xã, thị trấn đẩy mạnh thông tin về dịch bệnh trên hệ thống truyền thanh và khuyến cáo người dân chủ động khai báo những người đã có tiếp xúc với người từ vùng dịch trở về địa phương để có biện pháp xử lý kịp thời.

Tại Sơn La, chiều 8/3, ông Nguyễn Tiến Dũng - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh cho biết, tại xã Đông Sang, huyện Mộc Châu (Sơn La) đang tiến hành cách ly tại nhà đối 7 trường hợp là thành viên trong gia đình ông B.V.T có nhà nghỉ cộng đồng tại xã. Qua kiểm tra ban đầu, sức khỏe 7 thành viên của gia đình này đều ổn định, không có dấu hiệu ho, sốt hay dấu hiệu bất thường nào. 

Thời gian cách ly của 7 thành viên trong gia đình ông B.V.T bắt đầu từ 11 giờ ngày 8/3 đến ngày 21/3/2020. Trong thời gian này, các trường hợp này phải thực hiện việc sát khuẩn y tế hàng ngày, tự kiểm tra thân nhiệt và thông báo tình hình sức khỏe đến Trạm Y tế xã Đông Sang 2 lần/ngày. 

Trước đó, nhà nghỉ của gia đình ông B.V.T đã tiếp đón nữ du khách B.T.H làm việc tại Bệnh viện Hồng Ngọc cơ sở Yên Ninh (Hà Nội) và được cho là có tiếp xúc gián tiếp với bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 thứ 17 được ghi nhận ở Hà Nội. Du khách này đến nghỉ khoảng 2 tiếng thì trở về Hà Nội, ngay sau khi nhận được thông báo trở về địa phương cách ly theo quy định. 

Sau khi nhận được thông tin của địa phương, Trung tâm Y tế huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của xã Đông Sang tiến hành phun tiêu độc khử trùng tại nhà nghỉ cộng đồng của gia đình ông B.V.T. Đồng thời tuyên truyền, khuyến cáo người dân địa phương chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh như dùng dung dịch sát khuẩn, đeo khẩu trang y tế đúng cách, không tụ tập đông người.

Theo dự kiến của Sở Y tế, tại huyện Mộc Châu sẽ tiến hành diễn tập phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vào ngày 18/3/2019.

Tạ Văn Toàn - Diệp Anh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.