Phú Thọ: Thêm 42 ca dương tính với SARS-CoV-2

Từ 18 giờ ngày 20/11 đến 18 giờ ngày 21/11, tỉnh Phú Thọ ghi nhận thêm 42 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, có 24 trường hợp ở thành phố Việt Trì với 9 ca mắc trong cộng đồng. Đa số các trường hợp còn lại là trường hợp F1 hoặc trong vùng phong tỏa, đều đã được cách ly, theo dõi, quản lý.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế xét nghiệm sàng lọc cho người dân phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (ảnh tư liệu).

Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND phường Bạch Hạc, thành phố Việt Trì cho biết, trong ngày 21/11, trên địa bàn phường ghi nhận 14 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có tới 9 ca mắc trong cộng đồng. Ngay khi nhận được thông báo của ngành Y tế, phường đã yêu cầu các Tổ COVID cộng đồng và lực lượng chức năng khẩn trương truy vết các trường hợp F1, F2 có liên quan và các khu vực có nguy cơ cao để tiến hành test nhanh và làm xét nghiệm RT-PCR nhằm nhanh chóng bóc tách các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 ra khỏi cộng đồng.

Cùng với đó, phường tích cực tuyên truyền nhân dân trên địa bàn chủ động khai báo y tế, không nên hoang mang trước tình hình dịch bệnh mà thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế. Ông Nguyễn Mạnh Hà cũng cho biết thêm, toàn bộ người dân có đủ điều kiện sẽ được phường tổ chức tiêm vaccine mũi 2 trong hai ngày 22 và 23/11.

Từ ngày 14/10 đến nay, toàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận 1.536 ca mắc COVID-19. Hiện, tỉnh còn 24 vùng phong tỏa, bao gồm 1.515 hộ gia đình với hơn 6.128 nhân khẩu. Hiện toàn tỉnh còn 447 bệnh nhân đang được điều trị, đa số ở mức độ nhẹ và không triệu chứng; đang quản lý, theo dõi 4.074 trường hợp F1 (trong đó: 73 trường hợp cách ly tập trung và 4.001 trường hợp cách ly tại nhà); có 9.937 trường hợp F2 và 9.557 trường hợp F3 đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định.

Trong ngày 21/11, tỉnh tổ chức tiêm 68.055 liều vaccine COVID-19; lũy tích toàn tỉnh có 900.089 người từ 18 tuổi trở lên đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine (chiếm 87,8%), trong đó có 433.400 người đã được tiêm đủ 2 mũi (chiếm 43,3%). Đánh giá cấp độ dịch (theo Nghị quyết 128/NQ-CP và Quyết định 4800/QĐ-BYT, ngày 12/10/2021 của Bộ Y tế), toàn tỉnh Phú Thọ đang ở cấp độ 2.

Hiện tỉnh Phú Thọ tiếp tục bám sát tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ, đồng thời tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp tình hình thực tiễn. Tỉnh luôn xác định nguy cơ dịch bệnh xâm nhập, bùng phát có thể xảy ra bất cứ lúc nào, nên yêu cầu các cấp, các ngành, mỗi địa phương và người dân không được chủ quan, lơ là, cần nghiêm túc triển khai tốt các biện pháp phòng, chống dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt, đồng thời duy trì, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo ổn định đời sống, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn...

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.