Phú Thọ: Người trở về từ vùng dịch phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2

UBND tỉnh Phú Thọ vừa có văn bản số 5097/UBND-KGVX yêu cầu, từ 13 giờ ngày 3/11, tất cả các trường hợp người đến/trở về từ các vùng có dịch phải thực hiện khai báo y tế tại một trong các địa điểm UBND xã, trạm y tế, khu dân cư, Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng để được hướng dẫn áp dụng biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.
Chú thích ảnh
Nhân viên y tế xét nghiệm sàng lọc cho người dân phường Gia Cẩm, TP Việt Trì.

Cụ thể, người đến/trở về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang, Cần Thơ, Bình Thuận, Sóc Trang, Trà Vinh, Bến Tre, Cà Mau, Gia Lai, Quảng Nam, Hà Giang, Nam Định; các xã có nguy cơ dịch được xác định ở cấp độ 4; các vùng phong tỏa thuộc tỉnh Phú Thọ và các tỉnh, thành phố trên toàn quốc phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ. Trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm, phải thực hiện test nhanh kháng nguyên tại cơ sở y tế có chức năng và cá nhân tự chi trả phí xét nghiệm.

Người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc người đã khỏi COVID-19, phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú đủ 7 ngày kể từ ngày đến/về địa phương; người chưa tiêm đủ liều vaccine phải cách ly tại nhà, nơi lưu trú đủ 7 ngày kể từ ngày đến/về địa phương. Cơ quan y tế sẽ lấy mẫu xét nghiệm 2 lần, trong đó lần thứ 2 bằng phương pháp RT-PCR.

Người chưa tiêm vaccine phải cách ly tại nhà, nơi lưu trú đủ 14 ngày kể từ ngày đến/về địa phương; lấy mẫu xét nghiệm 3 lần, trong đó lần thứ 3 bằng phương pháp RT-PCR. Người cao tuổi, người có bệnh nền, phụ nữ mang thai, trẻ dưới 16 tuổi thuộc diện cách ly, phải thực hiện cách ly tại nhà hoặc tại cơ sở y tế và có người chăm sóc cách ly cùng theo quy định.

Người đến/về từ các xã trong, ngoài tỉnh có nguy cơ dịch được xác định ở cấp độ 3 phải có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ trước thời điểm đến/về địa phương. Trường hợp chưa có kết quả xét nghiệm, phải thực hiện test nhanh kháng nguyên tại cơ sở y tế có chức năng và tự chi trả phí. Người đến/về từ các xã trong và ngoài tỉnh, có nguy cơ dịch được xác định ở cấp độ 1, cấp độ 2 không áp dụng cách ly y tế, song phải tự thực hiện việc theo dõi sức khỏe và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định...

Tin, ảnh: Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.