Phú Thọ: Gặp mặt Đoàn kiều bào tiêu biểu về dâng hương tại Đền Hùng

Ngày 8/4, Uỷ ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu gồm 30 kiều bào tiêu biểu, do Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu làm Trưởng đoàn, về thăm và dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ tặng ảnh lưu niệm “Đồi chè Long Cốc” cho đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Uỷ Ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Thọ Nguyễn Hải nhiệt liệt chào mừng Đoàn kiều bào đã về tham dự Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng năm Nhâm Dần 2022; thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian qua và những định hướng trong thời gian tới. Đặc biệt là những kết quả trong việc gìn giữ, phát triển hai di sản văn hóa đại diện của nhân loại: “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và “Hát Xoan Phú Thọ”.

Ông Nguyễn Hải khẳng định, những thành tựu của cả nước nói chung và tỉnh Phú Thọ nói riêng trong thời gian qua có một phần đóng góp rất đáng trân trọng của kiều bào ở nước ngoài; đồng thời bày tỏ mong muốn trong thời gian tới, kiều bào các nước và vùng lãnh thổ trên toàn thể giới tiếp tục có những hoạt động cụ thể trong việc đầu tư phát triển kinh tế, khoa học, giáo dục và nhân đạo từ thiện; mỗi kiều bào tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, có đóng góp thiết thực vào sự lớn mạnh của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, đưa đất nước ngày càng phồn thịnh…

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu kiều bào tiêu biểu thăm và dâng hương tri ân Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN.

Đại diện kiều bào các nước xúc động khi về dự lễ Giỗ Tổ Hùng Vương để tưởng nhớ, tri ân công đức Tổ tiên. Mặc dù sống xa Tổ quốc, nhưng kiều bào ở nước ngoài vẫn luôn nuôi dưỡng, phát huy tinh thần yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, cùng hướng về cội nguồn; đồng thời bày tỏ cảm nhận về mảnh đất Phú Thọ và tâm tư, nguyện vọng của những người con xa quê, mong muốn tỉnh có thêm nhiều cơ chế, chính sách khuyến khích để thu hút cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư vào tỉnh…

Dịp này, lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã tặng ảnh lưu niệm “Đồi chè Long Cốc” cho đại diện Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài.  Đại diện cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã trao tặng 20.000 khẩu trang hỗ trợ công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho tỉnh Phú Thọ.

Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu kiều bào tiêu biểu thăm và dâng hương tri ân Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng. Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Trước đó, Đoàn đại biểu đã đến thăm, dâng hương tưởng niệm Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân; dâng hương tri ân công đức các Vua Hùng và thăm quan, xem trình diễn nghệ thuật tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng.

Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.