Phú Thọ: Cắt giảm chi chưa thực sự cần thiết, hỗ trợ người dân ứng phó với đại dịch

Theo báo cáo nhanh của Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, từ 18 giờ ngày 23/11 đến 18 giờ ngày 24/11, tỉnh ghi nhận 26 ca mắc COVID-19 mới, trong đó huyện Thanh Sơn 14 ca; thành phố Việt Trì 6 ca; huyện Hạ Hòa 2 ca; Thanh Ba 1 ca; Thanh Thủy 1 ca; Lâm Thao 1 ca và Tam Nông 1 ca. Trong các trường hợp mắc mới: 16 ca đã được cách ly, kiểm soát; 10 trường hợp mắc mới trong cộng đồng.
Chú thích ảnh
Nhân viên tế Phú Thọ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm lần 3 cho học sinh Trường tiểu học Bạch Hạc (thành phố Việt Trì). Ảnh: Trung Kiên/TTXVN

Như vậy, từ ngày 14/10 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 1.598 ca mắc COVID-19. Đến thời điểm hiện tại, còn 11 vùng phong tỏa, 136 hộ gia đình và 561 nhân khẩu bị phong tỏa. Phú Thọ được đánh giá đang ở cấp độ 2 của dịch bệnh với 12/13 huyện ở cấp độ 2 gồm: Thành phố Việt Trì, thị xã Phú Thọ; các huyện: Lâm Thao, Phù Ninh, Tam Nông, Thanh Thủy, Thanh Ba, Thanh Sơn, Đoan Hùng, Tân Sơn và Yên Lập; riêng huyện Cẩm Khê ở cấp độ 1.

Toàn tỉnh không có xã, phường, thị trấn ở cấp độ 4; có 3 xã, phường ở cấp độ 3; có 32 xã ở cấp độ 2 và 190 xã/phường/thị trấn còn lại ở cấp độ 1.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Tài chính phối hợp với Sở Y tế, Mặt trận Tổ quốc tỉnh rà soát lại các nguồn kinh phí, hiện vật đã phân bổ; đồng thời tham mưu dự toán nguồn kinh phí chi cho công tác phòng, chống dịch và hỗ trợ lực lượng tuyến đầu, các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh trong thời gian tới. Trong bối cảnh nguồn ngân sách còn nhiều khó khăn, tỉnh mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống dịch.

Trước đó, tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy ngày 23/11, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ Bùi Minh Châu yêu cầu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành, các cấp thực hiện tốt các biện pháp quản lý thuế, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; tập trung mọi nỗ lực thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong tình hình mới để phục hồi, phát triển kinh tế, phấn đấu tăng thêm số thu ngân sách nhà nước.

Đồng thời, các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, chậm triển khai, không được phép chuyển nguồn theo qui định để bù đắp kinh phí thực hiện hỗ trợ người dân ứng phó với đại dịch COVID-19, góp phần duy trì, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tạ Văn Toàn (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.