Phú Quốc đón chuyến bay quốc tế đầu tiên

Sáng 14/2, tại huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức lễ đón chuyến bay quốc tế đầu tiên đến từ Cộng hòa Liên bang Nga.

Sáng 14/2, tại huyện đảo Phú Quốc (tỉnh Kiên Giang), Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc thuộc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) tổ chức lễ đón chuyến bay quốc tế đầu tiên đến từ Cộng hòa Liên bang Nga. Đúng 8 giờ 20 phút, chiếc máy bay số hiệu KAR 2531 của Hãng hàng không IKAR (Cộng hòa Liên bang Nga) đáp xuống Sân bay Quốc tế Phú Quốc với 250 khách du lịch Nga.


Sau khi xây dựng hoàn thành giai đoạn 1 đưa vào hoạt động ngày 15/12/2012, Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam phối hợp với địa phương và các đơn vị liên quan xúc tiến mở đường bay quốc tế đến Sân bay Quốc tế Phú Quốc. Theo đó, Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc cùng với đối tác là Công ty Pegas Tourist (Thổ Nhĩ Kỳ) và Công ty Du lịch Ánh Dương (Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức thành công tuyến bay thẳng từ Nga đến Phú Quốc. Đây là sự kiện quan trọng, đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình hội nhập quốc tế của Cảng hàng không Quốc tế Phú Quốc nói riêng và huyện đảo Phú Quốc nói chung. Bước đầu, Công ty Pegas Tourist và Công ty Ánh Dương sẽ khai thác mỗi tuần 1 chuyến bay từ Nga đến Phú Quốc, sử dụng máy bay Boeing 757 (khoảng 250 ghế).

Lê Huy Hải

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.