Phù phép lợn nái thải loại thành lợn rừng lai

Sau gần một tháng mật phục, theo dõi, các trinh sát Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Bình Phước đã phát hiện ra đường dây hô biến lợn nái (heo) thải loại thành heo rừng lai để cung cấp ra thị trường trên địa bàn tỉnh Bình Phước.

Rạng sáng 23/6, Phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh Bình Phước phối hợp với Công an huyện Phú Riềng và Chi cục Thú y tỉnh Bình Phước ập vào kiểm tra bất ngờ cơ sở giết mổ lợn (heo) của bà Phạm Thị Oanh, ở thôn Long Tân, xã Bù Nho, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Tại đây, cơ quan chức năng phát hiện hàng trăm kg thịt lợn nái được chủ cơ sở phù phép "hô biến" thành lợn rừng lai đem bán ra thị trường để thu lời cao. (Mời xem video bên dưới)

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện bà Oanh đang giết mổ 2 con lợn nái (mỗi con nặng gần 200kg). Cũng tại cơ sở này, lực lượng chức năng còn phát hiện 479kg thịt lợn đã bị biến đổi màu sắc, bốc mùi hôi mất an toàn vệ sinh thực phẩm và đang được một số công nhân xử lý bằng máy khò... để thịt săn lại có da vàng ươm như miếng thịt lợn rừng.

Ngoải ra cơ quan chức năng phát hiện một lượng lớn lòng lợn, các loại thịt động vật do cơ sở trên vứt bỏ xả thẳng trực tiếp ra vườn cao su sau nhà cùng với nước thải mà không có biện pháp xử lý nào khiến môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản thu mẫu nước thải để phân tích xác định mức độ ô nhiễm. Đồng thời yêu cầu chủ cơ sở tiêu hủy toàn bộ số thịt heo ko đảm bảo điều kiện vệ sinh thú y và an toàn thực phẩm. Khi có kết quả phân tích mẫu nước thải sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

(TTXVN/Tin Tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.