Phụ nữ vùng biên chung tay phòng, chống dịch COVID-19

Trên vùng biên giới Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Tiên đã đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền và thực hiện nhiều biện pháp chung tay cùng cộng đồng phòng, chống dịch.

Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Tiên Chung Thị Ngọc cho biết, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh, Hội đã chỉ đạo các cơ sở Hội thành lập 75 nhóm mạng xã hội Zalo từ cấp thành phố đến xã, phường, chi hội, tổ phụ nữ với 1.286 thành viên tham gia. Qua đó, giúp chị em trao đổi thông tin, nắm tình hình và chuyển tải những chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh để kịp thời triển khai hiệu quả.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Tiên Chung Thị Ngọc tặng khẩu trang chốt biên phòng khu vực biên giới Hà Tiên. Ảnh: TTXVN phát

Với vai trò là thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Hà Tiên, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố tích cực, chủ động tham gia cùng chính quyền địa phương, chỉ đạo Hội cơ sở thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh thông qua nhiều hình thức, phát huy tinh thần tương thân tương ái và ý thức trách nhiệm với cộng đồng của chị em. 
 
Theo chị Chung Thị Ngọc, đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Tiên chuyên trách hai cấp đã chủ động trực tiếp đi nắm tình hình tại các cơ sở Hội, chi hội và tuyên truyền những nội dung liên quan đến dịch COVID-19: Tính chất nguy hiểm của dịch; hướng dẫn cách đeo khẩu trang y tế, rửa tay bằng xà phòng đúng cách, vệ sinh cá nhân, giữ gìn nhà cửa luôn sạch sẽ, thông thoáng; không tụ tập đông người, không tích trữ lương thực thực phẩm quá mức…; đặc biệt là các nội dung công tác của Ban Chỉ đạo các cấp về phòng, chống dịch bệnh. Các hoạt động tuyên truyền giúp hội viên phụ nữ và người dân yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, các cấp chính quyền trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.
 
Cùng với đó, cán bộ Hội còn phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương thường xuyên bám nắm và phát hiện các hộ gia đình có người thân từ nước ngoài trở về để kịp thời tuyên truyền, vận động khai báo y tế theo quy định. Cán bộ hội tích cực kêu gọi người dân thực hiện tốt việc tuân thủ cách ly tại các cơ sở cách ly theo quy định; tuyên truyền vận động chị em và người thân không đưa tin thất thiệt, không chính xác lên mạng xã hội và trong cộng đồng.
 
Chị Chung Thị Ngọc phấn khởi cho biết, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Tiên đã thành lập được 7 tổ may khẩu trang vải tại 7 xã, phường với 56 hội viên, phụ nữ tham gia. Theo đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ hai cấp và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Tiên vận động cán bộ Hội và nhà hảo tâm đóng góp hỗ trợ may trên 6.000 chiếc khẩu trang và 260 chai dung dịch sát khuẩn tặng miễn phí cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới Hà Tiên.
 
Thuộc diện hộ nghèo được tặng khẩu trang, nước sát khuẩn, chị Thị Mỹ Loan, người Khmer ngụ tại khu phố Xà Xía, phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên xúc động: “Từ khi Nhà nước thông báo có dịch COVID-19, tôi đã tìm mua nhưng khẩu trang vừa hiếm lại giá đắt nên tôi chỉ mua được vài cái, không đủ cho mọi người trong gia đình sử dụng. Được các chị em quan tâm đến phát khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, tôi rất vui mừng, không lo lắng nữa, yên tâm phòng, chống dịch. Gia đình tôi và bà con ở khu vực biên giới cảm ơn chị em đã tuyên truyền cách phòng, chống dịch bệnh, các bước để bảo vệ sức khỏe trong mùa dịch này”.
 
Cũng như chị Loan, chị Trần Thị Tý, chị Huỳnh Thị Ánh và các chị em diện hộ nghèo ở khu phố Bà Lý, phường Mỹ Đức đều vui mừng, xúc động trước nghĩa cử của Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Tiên. Có khẩu trang, nước sát khuẩn rồi, các chị cùng chồng con, người thân yên tâm hơn trong việc bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng, tiếp tục thực hiện tốt tinh thần “chống dịch như chống giặc” mà Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo.
 
Cùng với việc tặng khẩu trang, nước sát khuẩn phòng dịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Tiên còn hỗ trợ đồ dùng cá nhân cho 256 phụ nữ và bánh, kẹo cho 30 em thiếu nhi trong khu cách ly; tổ chức thăm và tặng 500 khẩu trang, 50 chai dung dịch sát khuẩn cho 18 chốt biên phòng và lực lượng dân quân khu vực biên giới. 
 
Thời gian tới, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Tiên tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền về diễn biến mới của tình hình dịch COVID-19 và cách phòng, chống; thực hiện nghiêm phương châm “Ở nhà nhiều nhất có thể, chỉ ra đường khi thực sự cần thiết” để tránh lây lan dịch bệnh. Qua đó, giúp phụ nữ Hà Tiên chăm sóc, giáo dục con em và tổ chức tốt cuộc sống gia đình; tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện phòng, chống dịch COVID-19 với tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm vì cộng đồng.

Hồng Đạt (TTXVN)

Dành cho bạn

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo bắt đầu từ thay đổi tư duy

Đổi mới sáng tạo không chỉ bắt đầu từ công nghệ hay những phát minh mới, mà trước hết từ thay đổi tư duy, dám đặt câu hỏi, tìm cách làm khác và biến ý tưởng thành giá trị thực tế.

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Lối sống xanh bảo vệ môi trường

Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng xác định, bảo vệ môi trường là một trong những nhiệm vụ trung tâm hướng tới sự phát triển bền vững của đất nước.

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Chủ động phòng ngừa cháy, nổ từ cơ sở

Cháy, nổ có thể gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với tính mạng, tài sản và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc sử dụng ngày càng nhiều thiết bị điện, phương tiện và nguồn năng lượng mới cũng đặt ra những yêu cầu mới đối với công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.