Phụ nữ Sơn La giúp nhau thoát đói nghèo

Các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Sơn La đã có nhiều hình thức giúp nhau vươn lên thoát nghèo, làm giàu.
Tại huyện Phù Yên, một số chị em thực hiện mô hình phát triển kinh tế trang trại đem lại hiệu quả cao như: Mô hình chăn nuôi lợn của chị Phạm Thị Lệ, mô hình vườn - ao - chuồng của chị Đàm Thị Hường ở xã Mường Do; mô hình trồng cam của chị Nguyễn Thị Huệ ở Mường Thải; mô hình chế biến tinh bột của chị Hà Thị Hằng ở Tân Lang; các chị Đinh Thị Khi, Đinh Thị Kiên ở Tường Hạ, Bắc Phong phát triển chăn nuôi trâu, bò, dê, gà, cá lồng có thu nhập từ 50 - 200 triệu đồng/năm.
Phụ nữ Sơn La giúp nhau thoát đói nghèo ảnh 1

Phụ nữ Sơn La hỗ trợ nhau phát triển kinh tế.

Chị Đỗ Thị Quý ở xã Yên Sơn, huyện Yên Châu đầu tư chuồng trại, phát triển đàn lợn quy mô trên 20 con gồm cả lợn nái và lợn thịt, trung bình mỗi năm xuất chuồng 3 lứa lợn thịt, giá trị khoảng 200 triệu đồng. Gia đình chị Quý còn thu nhập từ 3 ha cây cà phê, cùng với 1 ha cây ngô và 100 cây mận, mỗi năm thu lãi gần 400 triệu đồng.Chị Hoàng Thị Thủy, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ bản Đông Tấu, xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu cho biết: Chi hội có gần 170 hội viên, trước đây mỗi lần gặt lúa mùa xong, chị em trong bản không biết làm gì những lúc nông nhàn trong khi đất ruộng lại bỏ hoang. Sau khi được tuyên truyền vận động làm vụ 3 (gặt vụ lúa mùa xong, khoảng từ tháng 9 đến tháng 10) chị em đã cùng nhau ra đồng làm đất trồng tỏi, hành, các loại rau như: Cải bắp, su hào, súp lơ. Sau vụ 3 lại trồng ngô nếp để tăng thu nhập cho gia đình. Theo chị Thủy thì làm vụ 3 đem lại hiệu quả kinh tế cao; riêng tỏi, mỗi hộ thu từ 2 tạ đến 1,2 tấn, trừ chi phí, lãi khoảng 3 triệu đồng đến 20 triệu đồng/hộ. Các loại rau khác cũng cho thu nhập trên 10 triệu đồng/vụ/hộ. Hiện 100% phụ nữ dân tộc Thái bản Đông Tấu đã tham gia mô hình trồng rau xanh để tăng thu nhập.Không chỉ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, các cấp Hội Phụ nữ còn tích cực vận động đóng góp làm đường giao thông, tham gia các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt, Hội Phụ nữ các xã Mường Sại, huyện Quỳnh Nhai; hai xã Chiềng Hoa, Ngọc Chiến, huyện Mường La đã phối hợp cùng với ngành giáo dục mở 6 lớp xóa mù chữ cho 170 phụ nữ người dân tộc. Qua lớp học, chị em đã đọc thông, viết thạo chữ phổ thông.
Điêu Chính Tới

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.