Phụ nữ Iran học cầm súng, sơ cứu trong chiến dịch 'Hy sinh vì Iran'

Các nữ tình nguyện viên tại Tehran được huấn luyện sử dụng súng, thiết bị bay không người lái và vũ khí chống tăng trong khuôn khổ chiến dịch "phòng thủ toàn dân".

Theo kênh truyền hình RT, phụ nữ Iran đang đổ về quảng trường Imam Hossein ở trung tâm Tehran để tham gia huấn luyện quân sự cơ bản và sơ cứu y tế, thuộc chiến dịch cộng đồng mang tên "Hy sinh vì Iran".

Trung tâm huấn luyện này đã chính thức đi vào hoạt động vào ngày 23/9. Ông Hojjatoleslam Hossein Taeb, chỉ huy lực lượng bán quân sự Basij, đã có mặt tại lễ ra mắt.

Theo truyền thông Iran, phong trào này khởi nguồn từ sáng kiến ​​của người dân vào cuối tháng 3, đúng thời điểm chiến dịch quân sự của Mỹ và Israel nhắm vào Iran đang ở giai đoạn căng thẳng nhất. Phong trào dựa trên khái niệm "phòng thủ toàn dân", vốn bắt nguồn từ cuộc chiến tranh đẫm máu giữa Iran và Iraq trong thập niên 1980.

Phóng viên Saman Kojouri của đài truyền hình Nga RT đưa tin từ Tehran cho biết, số lượng tình nguyện viên dân sự, bao gồm hàng chục phụ nữ, đăng ký tham gia khóa huấn luyện đã gia tăng gần đây trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra những cảnh báo mới.

Người đăng ký tham gia sẽ được huấn luyện cơ bản về cách sử dụng vũ khí, bao gồm súng, UAV cỡ nhỏ và tên lửa chống tăng vác vai cũng như kỹ năng y tế chiến thuật. Sau đó, các tình nguyện viên có thể lựa chọn tiếp tục tham gia các khóa huấn luyện nâng cao hơn.

Xem video phụ nữ Iran tham gia khóa huấn luyện cầm vũ khí, sơ cứu tại thủ đô Tehran (nguồn: RT):

Bảo Hà/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Xung đột Mỹ - Iran: Khi ‘mẹ của các loại bom’ đối đầu ‘cha của các loại tên lửa’

Xung đột Mỹ - Iran: Khi ‘mẹ của các loại bom’ đối đầu ‘cha của các loại tên lửa’

Mỹ để ngỏ khả năng sử dụng siêu bom MOAB trong cuộc xung đột với Iran, trong khi Tehran tuyên bố đã chuẩn bị “cha của các loại tên lửa” để đáp trả. Đằng sau cuộc đấu khẩu về sức mạnh vũ khí là bài toán lớn hơn: Liệu ưu thế quân sự có đủ để quyết định kết quả chiến tranh, hay sẽ kéo theo những tổn thất vượt khỏi chiến trường?

Thiết bị bay không người lái. Ảnh minh họa: PAP/TTXVN

Nga chuyển hướng sang UAV đánh chặn đơn giản

Cả Nga và Ukraine đều đang đẩy mạnh phát triển thiết bị bay không người lái (UAV) đánh chặn nhằm bảo vệ binh sĩ và các tài sản chiến lược, trong bối cảnh những cuộc tấn công bằng UAV vẫn chiếm phần lớn thiệt hại trên chiến trường.