Phụ nữ dễ bị đột quỵ hơn nam giới

Phụ nữ có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn so với nam giới, đặc biệt là do những rối loạn về huyết áp trong thời kỳ mang thai và những nhân tố khác về hoócmôn.

Phụ nữ có nguy cơ bị đột quỵ cao hơn so với nam giới, đặc biệt là do những rối loạn về huyết áp trong thời kỳ mang thai và những nhân tố khác về hoócmôn.

Phụ nữ dễ bị đột quỵ hơn nam giới ảnh 1


Nghiên cứu cho thấy chứng bệnh đột quỵ có thể dẫn đến những tổn thương ở phụ nữ như những biến chứng phổ biến trong thời kỳ mang thai, những tổn thương do việc sử dụng thuốc tránh thai, việc sử dụng liệu pháp thay thế hoócmôn, chứng đau nửa đầu và những vấn đề về tim mạch.


Giới chuyên gia đưa ra những khuyến nghị đối với các bác sĩ về việc phát hiện và điều trị theo cách tốt nhất cho những phụ nữ có nguy cơ bị đột quỵ - bao gồm việc đánh giá nghiêm túc nguy cơ đối với những phụ nữ từng bị tiền kinh giật, một chứng bệnh nguy hiểm do huyết áp cao trong thời kỳ mang thai có thể làm tăng gấp đôi nguy cơ bị đột quỵ.


Tại Mỹ, mỗi năm có gần 800.000 ca bị đột quỵ, mà hơn một nửa trong số đó là phụ nữ và 60% số ca chết vì đột quỵ là phụ nữ.


TTG

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.