Phụ nữ Bến Tre mang Xuân về biên giới

Ngày 11/1, tại Đồn Biên phòng Hàm Luông (huyện Ba Tri, Bến Tre), Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tổ chức Chương trình "Xuân Biên phòng - Ấm lòng dân biển" năm 2024.
Chú thích ảnh
Tặng quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động như: Tổng kết Chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" năm 2023; Hội thi làm bánh tét, mứt dừa ngày Tết; tuyên truyền bảo vệ chủ quyền biên giới biển; trưng bày sản phẩm phụ nữ khởi nghiệp; hội thi nét đẹp Biên phòng,... Chương trình có sự tham gia của đông đảo cán bộ, chiến sĩ các đơn vị Biên phòng, cán bộ, hội viên, phụ nữ và người dân trên địa bàn các xã biên giới biển của 3 huyện Ba Tri, Bình Đại, Thạnh Phú.

Nhân dịp này, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre phối hợp các đơn vị trao tặng kinh phí xây dựng 4 Mái ấm tình thương cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; 60 suất học bổng cho học sinh vượt khó học tập tốt; 290 phần quà cho gia đình chính sách, cán bộ, chiến sĩ Biên phòng, hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn.

Chú thích ảnh
Trao học bổng cho các học sinh vượt khó học giỏi.

Tại chương trình, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre Võ Ái Hòa cho biết, "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương", "Xuân Biên phòng ấm lòng dân biển" là những chương trình mang nhiều ý nghĩa thiết thực. Chương trình góp phần động viên, giúp đỡ, thể hiện sự chăm lo của các cấp Hội Phụ nữ tỉnh với lực lượng bộ đội Biên phòng, hội viên, phụ nữ và người dân vùng biển trên địa bàn tỉnh đón Tết cổ truyền được đầy đủ, ấm áp, vui tươi, phấn khởi. Đây cũng là dịp thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó, thúc đẩy sự phối hợp chặt chẽ giữa quân, dân và cấp ủy, chính quyền địa phương góp phần xây dựng nền biên phòng toàn dân, giữ vững chủ quyền, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Chú thích ảnh
Trao mái ấm tình thương cho các hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. 

Thời gian tới, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bến Tre đề nghị các cấp Hội trong tỉnh phối hợp Bộ đội Biên phòng tiếp tục thực hiện đạt hiệu quả Chương trình phối hợp "Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới biển của tỉnh" giai đoạn 2023 - 2027. Các đơn vị phối hợp tập trung thực hiện các hoạt động Hội và phong trào phụ nữ ở cơ sở; tham gia các chương trình, dự án phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; khắc phục hậu quả thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu. Đồng thời, các đơn vị vận động hỗ trợ phụ nữ tổ chức cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình hạnh phúc, phát huy vai trò của người phụ nữ trong gia đình và ngoài xã hội; hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, vận động trẻ em đến trường; phối hợp thực hiện các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Tin, ảnh: Chương Đài (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.