Phu nhân Ngô Phương Ly gặp gỡ, trao đổi với Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình - Giáo sư Bành Lệ Viên

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Kinh, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân, sau Lễ đón chính thức, Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình - Giáo sư Bành Lệ Viên đã cùng Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - bà Ngô Phương Ly thăm Nhà hát lớn quốc gia Trung Quốc.
Chú thích ảnh
Hai phu nhân cùng nhau thăm Nhà hát lớn quốc gia Trung Quốc và có cuộc giao lưu, chia sẻ thân tình, cởi mở về các trải nghiệm thực tế cũng như việc giao lưu, phát triển văn hóa giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Hai phu nhân đã cùng nhau xem tổng duyệt một vở nhạc kịch, tham quan không gian dịch vụ tự động phục vụ bằng robot, trải nghiệm công nghệ dàn dựng sân khấu ảo và phòng thu âm kỹ thuật cao; đồng thời có cuộc giao lưu, chia sẻ thân tình, cởi mở về các trải nghiệm thực tế cũng như việc giao lưu, phát triển văn hóa giữa hai nước.

Chú thích ảnh
Hai phu nhân cùng nhau thăm Nhà hát lớn quốc gia Trung Quốc và có cuộc giao lưu, chia sẻ thân tình, cởi mở về các trải nghiệm thực tế cũng như việc giao lưu, phát triển văn hóa giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Trong trao đổi, Phu nhân Ngô Phương Ly bày tỏ vui mừng thăm lại Trung Quốc và gặp lại Giáo sư Bành Lệ Viên; trân trọng cảm ơn Đảng, Nhà nước và Nhân dân Trung Quốc, trực tiếp là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và Phu nhân, Giáo sư Bành Lệ Viên đã dành cho Đoàn Đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sự đón tiếp nồng ấm, trọng thị, chu đáo; nhắc lại kỷ niệm về chuyến thăm Trung Quốc tháng 8/2024, nhất là buổi gặp gỡ, giao lưu cùng Giáo sư Bành Lệ Viên.

Chú thích ảnh
Hai phu nhân cùng nhau thăm Nhà hát lớn quốc gia Trung Quốc và có cuộc giao lưu, chia sẻ thân tình, cởi mở về các trải nghiệm thực tế cũng như việc giao lưu, phát triển văn hóa giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Cảm nhận về các hoạt động trải nghiệm thực tế tại Nhà hát, Phu nhân Ngô Phương Ly đánh giá cao chất lượng, trình độ của các nghệ sĩ, kỹ thuật dàn dựng sân khấu kịch hiện đại, chuyên nghiệp của Trung Quốc, cơ sở biểu diễn được đầu tư kỹ lưỡng, thiết kế độc đáo, quy mô hoành tráng.

Nhắc lại vở vũ kịch “Khổng Tước” do nghệ sĩ Dương Lệ Bình của Trung Quốc biểu diễn vừa qua tại Hà Nội, Phu nhân khuyến khích việc lưu diễn các loại hình nghệ thuật đỉnh cao của các nghệ sĩ nổi tiếng Trung Quốc tới Việt Nam, coi đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực trong việc mở rộng không gian tiếp cận nghệ thuật của công chúng yêu nghệ thuật Việt Nam, góp phần thúc đẩy giao lưu văn hóa, củng cố nền tảng dân ý giữa hai nước. Nếu chính trị và kinh tế là những trụ cột vững chắc cho quan hệ giữa hai nước, thì văn hóa và nghệ thuật chính là sự gắn kết giữa trái tim nhân dân hai nước.
Phu nhân Ngô Phương Ly chia sẻ sau khi đến Bắc Kinh ngày 14/4 đã đến thăm Trung tâm giao lưu khoa học văn hóa thanh thiếu niên Tống Khánh Linh, chứng kiến những tình cảm chân thành và trong sáng giữa thế hệ trẻ hai nước; khẳng định Việt Nam và Trung Quốc có sự tương đồng trong việc coi trọng giáo dục và ưu tiên chăm sóc, phát triển và bảo vệ trẻ em, dành những nguồn lực tốt nhất cho thế hệ trẻ.

Chú thích ảnh
Hai phu nhân cùng nhau thăm Nhà hát lớn quốc gia Trung Quốc và có cuộc giao lưu, chia sẻ thân tình, cởi mở về các trải nghiệm thực tế cũng như việc giao lưu, phát triển văn hóa giữa hai nước. Ảnh: TTXVN

Giáo sư Bành Lệ Viên bày tỏ vui mừng gặp lại Phu nhân Ngô Phương Ly tại Trung Quốc, nhắc lại những kỷ niệm và ấn tượng tốt đẹp trong các chuyến thăm trước tới Việt Nam cũng như chuyến thăm tới Trung Quốc vào tháng 8/2024 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly.  

Bà giới thiệu với Phu nhân Ngô Phương Ly về một số loại hình biểu diễn sân khấu của Trung Quốc, đặc biệt là sân khấu nhạc kịch - một trong những loại hình nghệ thuật học thuật, hàn lâm, đang rất được Trung Quốc chú trọng phát triển và mở rộng hiện nay. Giáo sư Bành Lệ Viên đồng thời chia sẻ về thực tiễn triển khai ứng dụng công nghệ kỹ thuật hiện đại vào các ngành dịch vụ xã hội; cho biết nhiều sự kiện lớn, tầm cỡ thế giới được tổ chức tại Trung Quốc đã ứng dụng các kỹ thuật, công nghệ hiện đại như Thế vận hội mùa đông năm 2022.

Chú thích ảnh
Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình - Giáo sư Bành Lệ Viên đã cùng Phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm - bà Ngô Phương Ly thăm Nhà hát lớn quốc gia Trung Quốc. Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, Giáo sư Bành Lệ Viên bày tỏ quan tâm và sự yêu thích với ẩm thực Việt Nam, mong muốn có nhiều cơ hội thưởng thức các món ăn tiêu biểu độc đáo của Việt Nam, nhất là phở. Đáp lại, Phu nhân Ngô Phương Ly trân trọng mời Giáo sư Bành Lệ Viên cùng gia đình sớm thăm lại Việt Nam. Giáo sư Bành Lệ Viên trân trọng cảm ơn và vui vẻ nhận lời thăm lại Việt Nam vào thời gian thích hợp.

Công Tuyên - Quang Hưng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.