Phu nhân Lê Thị Bích Trân thăm các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt tại Algeria

Theo đặc phái viên TTXVN, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Algeria, Phu nhân Lê Thị Bích Trân đã đến thăm các em nhỏ tại Trung tâm Bảo vệ Trẻ em El Biar.  

Tháp tùng Phu nhân trong các hoạt động có Bộ trưởng Du lịch và Thủ công mỹ nghệ Algeria, bà Houria Meddahi. Chia sẻ trong chuyến thăm, Phu nhân Lê Thị Bích Trân bày tỏ ấn tượng sâu sắc về Algeria - một đất nước xinh đẹp, giàu bản sắc văn hóa, với những con người hiền hòa, mến khách đã để lại trong bà nhiều tình cảm tốt đẹp.

Tại Trung tâm Bảo vệ Trẻ em El Biar, Phu nhân được các em nhỏ nồng nhiệt chào đón bằng những trái chà là thơm ngọt và những tiết mục múa do chính các em tự dàn dựng. Sự hồn nhiên, trong trẻo của các em đã mang lại nhiều cảm xúc cho đoàn.

Sau khi nghe lãnh đạo Trung tâm giới thiệu về hoạt động, điều kiện sinh hoạt và hành trình vượt khó của các em, Phu nhân và đoàn đã tới thăm một số phòng học, khu vui chơi và nơi ăn ở của trẻ.

Trung tâm El Biar tiếp nhận và chăm sóc những trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, bao gồm các em mồ côi, bị bỏ rơi, trẻ có mẹ đang thụ án hoặc sống trong gia đình tan vỡ. Không chỉ là nơi che chở, Trung tâm còn là mái ấm tinh thần, giúp các em tìm lại tình yêu thương, xây dựng niềm tin và hy vọng vào tương lai.

Trong những phút trò chuyện thân tình và trao tặng những món quà ý nghĩa, Phu nhân Lê Thị Bích Trân bày tỏ xúc động trước sự tận tâm của đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm El Biar - những người đang ngày ngày nỗ lực mang đến cho các em nhỏ thiệt thòi một môi trường ấm áp, lành mạnh để phát triển. Phu nhân bày tỏ mong muốn Trung tâm sẽ tiếp tục là điểm tựa vững chắc cho các em, tạo điều kiện để các em được sống trong tình thương, được tiếp cận giáo dục, dịch vụ xã hội và có cơ hội hướng tới tương lai tươi sáng. Bà cũng gửi lời động viên tới các em nhỏ, hy vọng các em luôn cố gắng học tập, rèn luyện để trở thành những công dân có ích cho xã hội.

Bộ trưởng Houria Meddahi cùng lãnh đạo Trung tâm trân trọng cảm ơn tấm lòng và những món quà của Phu nhân Lê Thị Bích Trân, khẳng định chuyến thăm là nguồn động viên lớn lao đối với các em nhỏ và tập thể cán bộ đang ngày đêm chăm sóc các em tại đây.

Cũng trong chương trình hoạt động tại Algeria, Phu nhân Lê Thị Bích Trân cùng Bộ trưởng Du lịch và Thủ công mỹ nghệ Houria Meddahi đã đến thăm xưởng gốm Djaballah Said và trải nghiệm kỹ thuật làm gốm của Algeria.

Nghề làm gốm ở Algeria có truyền thống rất lâu đời, xuất phát từ các vùng nông thôn. Đây không chỉ là nghề truyền thống mà còn là một phần của di sản văn hóa, hấp dẫn nhiều du khách. Tại đây, Phu nhân Lê Thị Bích Trân và Bộ trưởng Houria Meddahi cùng trang trí một bức gốm với các họa tiết đậm chất Algeria.

Phạm Tiếp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.