Phù Ngọc đồng lòng xây dựng nông thôn mới

Xã Phù Ngọc, huyện Hà Quảng (Cao Bằng) đã huy động mọi nguồn lực để triển khai các hạng mục công trình trong Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đem lại hiệu quả thiết thực, tạo diện mạo mới trong nông nghiệp, nông thôn.
Đi trên con đường bê tông phẳng lỳ mới được hoàn thành của xóm Nà Giảo, xã Phù Ngọc dài hơn 600 m, chúng tôi chứng kiến không khí nhộn nhịp thu hoạch, vận chuyển thuốc lá về nhà của bà con trong xóm. Bà Đàm Thị Xuân, Bí thư Chi bộ xóm Nà Giảo cho biết: “Con đường được khởi công từ cuối năm 2014, với tổng kinh phí 290 triệu đồng. Trước khi làm đường, xóm đã họp các hộ để thống nhất làm đường bê tông, các hộ dân trong xóm đã hiến hơn 500 m2 đất, đóng góp hơn 1.500 công lao động để làm đường. Nhờ có đường bê tông rộng rãi, đi lại thuận tiện, vận chuyển hàng hóa dễ dàng, 31/34 hộ dân trong xóm đầu tư trồng hơn 10 ha thuốc lá, đem lại hiệu quả kinh tế cao, xóm hiện nay chỉ còn 1 hộ nghèo, đa số các hộ có xe máy, máy móc phục vụ sản xuất, phương tiện nghe nhìn”.
Phù Ngọc đồng lòng xây dựng nông thôn mới ảnh 1

Đường vào xóm Nà Giảo, xã Phù Ngọc được bê tông hóa sạch đẹp.

Phù Ngọc là xã vùng 2 của huyện Hà Quảng, xã có 856 hộ, với 3.345 nhân khẩu gồm 4 dân tộc Tày, Nùng, Mông, Kinh cùng sinh sống. Sau hơn 4 năm thực hiện XDNTM, đến nay xã thực hiện giải phóng hơn 5.600 m2 đất để tạo mặt bằng xây dựng trụ sở xã, trạm y tế, trường mầm non... ; mở mới đường giao thông xóm Lũng Giàng, với tổng số vốn trên 3 tỷ đồng. Xây dựng được 7 cây cầu vượt lũ và 3 bể nước sinh hoạt cho nhân dân các xóm với tổng kinh phí gần 3 tỷ đồng; từ nguồn duy tu bảo dưỡng hàng năm của huyện, nguồn vốn xã hội hóa, xã bê tông hóa hơn 2.100 m đường tại các xóm Cốc Chủ, Khau Mắt, Nà Giảo, Luống Nọi, Bản Cha... với tổng số vốn hơn 1,1 tỷ đồng. Có được kết quả trên là do đồng bào đồng thuận cao trong việc XDNTM, bằng việc đóng góp gần 1.000 m2 đất và hơn 1.500 ngày công để làm đường giao thông nông thôn. Đến nay, 16/17 xóm đã có đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện cho nhân dân đi lại thuận lợi. Gần 100% hộ dân được sử dụng điện sinh hoạt. 100% hộ dân di chuyển gia súc ra khỏi gầm sàn nhà.
Phù Ngọc đồng lòng xây dựng nông thôn mới ảnh 2

Nhiều hộ dân đầu tư chăn nuôi lợn đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Sự đổi thay ở xã Phù Ngọc không chỉ đến từ việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mà còn từ cuộc sống của nhân dân trong xã. Phù Ngọc là một trong những xã có diện tích trống thuốc lá lớn nhất toàn tỉnh. Hiện có 14/17 xã trồng thuốc lá với tổng diện tích 169 ha. Tập trung nhiều ở các xóm Cốc Chủ, Luống Nọi, Nà Giảo... Năm 2014, sản lượng thuốc lá của xã đạt 395 tấn, tổng thu nhập của nhân dân từ thuốc là mỗi năm khoảng 15 tỷ đồng. Nhiều hộ có thu nhập từ 50 - 70 triệu đồng/năm từ trồng thuốc lá. Thu nhập bình quân trên đầu người năm 2014 đạt trên 20 triệu đồng. Ông Lã Hoài Bắc, Chủ tịch UBND xã Phù Ngọc cho biết: “Hiện, xã đang tập trung hoàn thành một số tiêu chí XDNTM như: Y tế, trường học, môi trường, an ninh trật tự. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện XDNTM còn nhiều khó khăn về nguồn vốn đầu tư. Trong những năm tới, ngoài nguồn vốn cấp theo chương trình, xã tiếp tục huy động mọi nguồn lực, huy động sức dân tham gia XDNTM đạt được kết quả cao hơn. Hết năm 2015, xã phấn đấu hoàn thành thêm tiêu chí y tế để đạt 10/19 tiêu chí XDNTM.
Hoàng Hiệp

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.