Phóng viên nghị trường thích ứng hoàn cảnh mới

Lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội Việt Nam, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV đã có thời gian họp trực tuyến. Đây là biện pháp của Quốc hội nhằm ứng phó với đại dịch COVID-19. Tham gia đưa tin về Kỳ họp trong vòng một tháng, các phóng viên báo chí cũng thích ứng với chương trình Kỳ họp, chủ động phòng chống dịch và đưa tin nhanh, kịp thời, chính xác về diễn biến của Kỳ họp.
Chú thích ảnh
Phóng viên báo Tin tức phỏng vấn đại biểu Hoàng Thị Hoa, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội bên hành lang Quốc hội.

Chương trình Kỳ họp thứ 9 tiến hành theo 2 đợt. Đợt 1, họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, từ ngày 20/5 đến ngày 29/5. Đợt 2, họp tập trung tại Nhà Quốc hội, từ ngày 8/6 đến ngày 19/6.

Khắc phục khó khăn

Ở đợt 1, các phóng viên báo chí tác nghiệp tại Trung tâm báo chí do Văn phòng Quốc hội bố trí ở phòng 310, Tòa nhà số 22 Hùng Vương.  Hàng ngày, nhóm phóng viên Quốc hội khi đến làm việc được hướng dẫn đi qua buồng khử khuẩn, dùng dung dịch sát khuẩn, kiểm tra an ninh, đo thân nhiệt phòng chống dịch COVID-19.  

Khi đã có thẻ sự kiện trong mỗi buổi họp, nhóm phóng viên được Văn phòng Quốc hội bố trí xe điện đưa từ Trung tâm báo chí số 22 Hùng Vương sang Nhà Quốc hội để gặp gỡ, phỏng vấn các đại biểu Quốc hội bên hành lang Quốc hội.  

Chị Nguyễn Thu Hằng, phóng viên theo dõi Quốc hội nhiều năm của báo VietnamNet cho biết: Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV diễn ra đúng vào thời điểm nắng nóng kéo dài. Mỗi khi phải di chuyển bằng xe điện từ số 22 Hùng Vương sang Nhà Quốc hội, các phóng viên khá vất vả vì trên đầu thì nắng, xung quanh thì nóng. Trong khi đó, thời gian nghỉ giải lao của buổi họp ngắn, nhiều đại biểu ở địa phương họp trực tuyến, không tập trung tại Nhà Quốc hội nên việc phỏng vấn bên hành lang bị hạn chế rất nhiều.  

Thực tế là vậy, nhưng nhiệm vụ thông tin vẫn phải đảm bảo, phóng viên nghị trường của các cơ quan báo chí đã phải tìm mọi biện pháp khắc phục khó khăn, nhằm truyền tải thông tin đầy đủ, kịp thời đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Ứng phó kịp thời với tình hình mới, dựa trên chương trình của kỳ họp, nhóm phóng viên báo Tin tức (TTXVN) với 3 phóng viên đã xây dựng “kịch bản” lịch họp Quốc hội từng tuần bám sát tinh thần kỳ họp đưa tin nhanh, thời sự. Hàng ngày phân công cụ thể phóng viên đến sớm để đăng ký thẻ sự kiện, thông tin bên lề và hỗ trợ các phóng viên khác ở tòa soạn khi có đề tài dài hơi cần phỏng vấn ý kiến đại biểu Quốc hội.  

Với cách làm này, tuy thẻ sự kiện hạn chế (mỗi buổi chỉ có 20 thẻ tương ứng với 20 phóng viên được lên tác nghiệp ở hành lang Quốc hội), khó đăng ký nhưng hầu như ngày nào báo Tin tức cũng nhận được thẻ sự kiện lên hành lang Quốc hội tập trung làm thông tin bên lề, tiếp cận đại biểu để có thông tin thời sự, được bạn đọc quan tâm.

Hoàn thành nhiệm vụ thông tin

Bước vào đợt 2, từ ngày 8/6, Quốc hội họp tập trung nên Trung tâm báo chí cũng đã được chuyển về Nhà Quốc hội. Việc đi lại, tiếp cận với đại biểu của các phóng viên cũng trở nên dễ dàng hơn.  

Chú thích ảnh
Phóng viên tham gia đưa tin về Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV làm việc tại Trung tâm báo chí Nhà Quốc hội.

Tuy nhiên, cách tiếp cận sự kiện, nhất là sự kiện quan trọng như họp Quốc hội không bao giờ là dễ dàng nếu phóng viên không năng động.  

Theo quan sát của chúng tôi, nhiều cơ quan báo chí như Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam hay báo VietnamNet, báo Đầu tư… có ngày cử tới cả nhóm phóng viên 4 - 5 người làm thông tin, nhất là hôm Quốc hội thảo luận những vấn đề quan trọng như xem xét, phê chuẩn các Hiệp định giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu, gồm Hiệp định Thương mại tự do (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA); xem xét phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động Quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức…  

Chính vì “áp lực thông tin” của cơ quan báo chí đối với phóng viên nghị trường tăng lên, nhất là những cơ quan báo chỉ cử 1 phóng viên theo dõi Quốc hội, việc tác nghiệp không hề đơn giản.  

Trong điều kiện như vậy, với báo điện tử, việc làm báo hiện đại đòi hỏi phóng viên nghị trường vừa phải ghi âm, ghi hình, chụp ảnh để có sản phẩm thông tin đa phương tiện đáp ứng nhu cầu thông tin của độc giả.  

Có chứng kiến sự làm việc mẫn cán, chuyên nghiệp của phóng viên nghị trường, mới thấy hết nỗi vất vả, khắc phục khó khăn, linh hoạt phương thức tác nghiệp để có sản phẩm thông tin tốt gồm cả tin hình, video, text... Không chỉ làm thông tin nghị trường nhanh, chính xác, nhiều phóng viên bám sát thông tin về đời sống dân sinh, kịp thời trao đổi với đại biểu Quốc hội, làm rõ vấn đề dư luận đang đặc biệt quan tâm.  

Từ đó, nhân dân cả nước cảm nhận được Quốc hội với cử tri rất gần gũi, xứng đáng đại diện cho nguyện vọng của nhân dân.  

Đánh giá về một số vấn đề trong đợt họp trực tuyến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, qua thông tin báo chí đưa tin về kỳ họp cũng như việc tổng hợp nhanh cho thấy, dư luận cử tri và đại đa số đại biểu Quốc hội cho rằng, mặc dù đại dịch COVID-19 ảnh hưởng lớn đến mọi mặt của đời sống chính trị, kinh tế - xã hội nước ta, trong đó có hoạt động của Quốc hội, nhưng với quyết tâm, trách nhiệm cao trước đồng bào, cử tri cả nước, Quốc hội đã chủ động, kịp thời đổi mới, linh hoạt, ứng dụng khoa học công nghệ để thích ứng điều kiện hoàn cảnh thực tế, bảo đảm tiến hành Kỳ họp thứ 9 theo đúng quy định.

“Đây là kết quả bước đầu rất đáng trân trọng, tạo tiền đề để Quốc hội tiếp tục nghiên cứu, phát huy, hoàn thiện phương thức họp Quốc hội trong thời gian tới. Kết quả này cũng một lần nữa khẳng định, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quốc hội cũng luôn nỗ lực, trách nhiệm vì lợi ích của nhân dân và đất nước”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Và trong thành công đó, những người làm báo tự hào được đóng góp một phần công sức.

Bài và ảnh: Chí Bình/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.