Phóng viên bị cho nghỉ việc vì đeo kính râm, che ô đi phỏng vấn

Một phóng viên truyền hình Trung Quốc đã bị cho nghỉ việc tạm thời do đeo kính râm và tay khư khư cầm ô che nắng khi tiến hành phỏng vấn ngoài trời.
Phóng viên bị cho nghỉ việc vì đeo kính râm, che ô đi phỏng vấn ảnh 1

Hình ảnh đã châm ngòi cho làn sóng chỉ trích cô phóng viên.

Nữ phóng viên này bị ghi lại hình ảnh “sợ nắng” khi phỏng vấn tại thành phố Hạ Môn, Phúc Kiến về tình hình giúp người dân khắc phục hậu quả của trận bão Meranti càn quét qua đây.

Hình ảnh chỉ chăm chăm giữ da của nữ phóng viên này hoàn toàn trái ngược với tình nguyện viên được phỏng vấn. Do vậy khi bức ảnh xuất hiện trên mạng xã hội, nó đã gây “bão” dư luận với hàng loạt chỉ trích chĩa về cô phóng viên cho rằng cô thiếu chuyên nghiệp. Một người sử dụng mạng xã hội Weibo cho biết điều khiến công chúng "không vừa lòng" là cô phóng viên tỏ ra không tôn trọng người được phỏng vấn.

Đài truyền hình Hạ Môn sau đó ra thông báo: “Một trong những phóng viên của chúng tôi đã không tuân thủ theo quy tắc và cư xử không hợp lý trong một cuộc phỏng vấn. Điều này làm ảnh hưởng tới hình ảnh của các nhà báo và gây tác động tiêu cực đến công chúng”.

Tuy nhiên một phản ứng khác cũng bất ngờ xảy ra khi cô Yanping Zhang, một trong những người đầu tiên chia sẻ bức ảnh trên Weibo, đã bị cư dân mạng chỉ trích là "anh hùng bàn phím" đi phán xét đạo đức của người khác.

Yanping Zhang chia sẻ cô không nhớ rõ ai là người đầu tiên đã đăng bức ảnh và cô cũng không nghĩ rằng cô phóng viên trên, người cô không hề quen biết, sẽ bị phạt đến mức cho nghỉ việc tạm thời.

Hà Linh (BBC)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.