Phong trào Hezbollah bác bỏ thông tin về giao tranh với Israel ở biên giới 

Phong trào Hezbollah ở Liban ngày 27/7 đã ra tuyên bố bác bỏ thông tin về giao tranh giữa các tay súng Hezbollah với quân đội Israel ở biên giới.
Chú thích ảnh
Khói lửa bốc lên từ khu vực dọc biên giới giữa Israel và Liban, sau các vụ phóng tên lửa của Phong trào Hồi giáo Hezbollah và pháo kích trả đũa của quân đội Israel ngày 1/9/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Tuyên bố của Hezbollah nêu rõ "cho đến nay không có bất cứ vụ đụng độ hoặc nổ súng nào từ phía Hezbollah trong các vụ việc diễn ra trong ngày". 

Hezbollah cũng bác bỏ thông tin của phía Israel về việc ngăn chặn một vụ xâm nhập vào khu vực biên giới phía Bắc nước này cũng như về thương vong của phía Hezbollah trong vụ giao tranh, khẳng định tất cả thông tin về các sự việc này hoàn toàn sai.

Trước đó cùng ngày, quân đội Israel cho biết đã phát hiện một nhóm gồm từ 3 đến 5 đối tượng trang bị súng đã vượt qua Ranh giới Xanh do Liên hợp quốc phân định năm 2000 tại khu vực Núi Dov tranh chấp mà Israel, Liban và Syria cùng nhận chủ quyền. Người phát ngôn quân đội Israel cho hay giao tranh đã xảy ra giữa nhóm người này và quân đội Israel, song không gây thương vong cho phía Israel.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nhấn mạnh Israel coi vụ âm mưu xâm nhập này là rất nghiêm trọng, đồng thời cáo buộc phong trào  Hezbollah do Iran hậu thuẫn và Liban phải chịu hoàn toàn trách nhiệm về vụ việc này cũng như bất kỳ vụ tấn công nào từ lãnh thổ Liban nhằm vào Israel.

Diễn biến trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại các khu vực biên giới Israel giáp Liban và Syria. Một tuần trước đây, một vụ không kích được cho là do Israel tiến hành nhằm vào các vị trí của quân đội Syria và các đồng minh tại phía Nam thủ đô Damascus khiến 5 người thiệt mạng, trong đó một tay súng Hezbollah.

Thanh Hương (TTXVN)

Dành cho bạn

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Mexico tăng cường bảo đảm an toàn tại các cơ sở giáo dục

Trước những diễn biến phức tạp về an ninh tại một số cơ sở giáo dục công lập trong thời gian qua, Mexico tăng cường phối hợp triển khai các biện pháp tăng cường an toàn cho giáo viên và học sinh. Trong đó chú trọng trang bị kỹ năng ứng phó với các tình huống nguy hiểm có nguy cơ xảy ra trong môi trường học đường.