Liban triệu Đại sứ Mỹ liên quan phát biểu về phong trào Hezbollah  

Truyền thông nhà nước Liban ngày 28/6 đưa tin Bộ Ngoại giao Liban đã triệu Đại sứ Mỹ tại nước này Dorothy Shea liên quan phát biểu của bà Shea chỉ trích phong trào Hồi giáo Hezbollah.
Chú thích ảnh
Đại sứ Mỹ tại Taliban Dorothy Shea. Ảnh: Reuters

Theo Hãng thông tấn quốc gia Liban, Ngoại trưởng nước này Nassif Hitti triệu Đại sứ Mỹ đến gặp vào lúc 15h ngày 29/6 (theo giờ địa phương) do các phát biểu của bà Shea.

Trước đó, kênh tin tức Al-Hadath của Saudi Arabia ngày 26/8 phát sóng cuộc phỏng vấn bà Shea, trong đó Đại sứ Mỹ tại Liban cho rằng phong trào Hezbollah đã gây ra cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính ở Liban. Sau đó, thẩm phán Mohammad Mazeh của tòa án Liban đã ra lệnh các phương tiện truyền thông nước này không đưa tin về bất cứ phát ngôn nào của bà Shea. Đại sứ quán Mỹ tại Liban đã chỉ trích quyết định này của thẩm phán Mazeh. Bộ Ngoại giao Liban cho biết Ngoại trưởng Nassif Hitti sẽ đưa ra lập trường chính thức về quyết định này của thẩm phán Mazeh tại cuộc gặp bà Shea ngày 29/6.

Kênh truyền hình LBCI của Liban đưa tin một số người ủng hộ Phong trào Hezbollah đã biểu tình trước trụ sở Đại sứ quán Mỹ ở khu vực Dahie ngoại ô thủ đô Beirut để bày tỏ phản đối phát ngôn của Đại sứ Mỹ .

Vụ tranh cãi ngoại giao này giữa Liban và Mỹ được cho là làm sâu sắc thêm những bất đồng giữa các phe phái chính trị tại Liban và làm gia tăng quan ngại về việc tôn trọng tự do công luận ở nước này.

Văn Khoa (TTXVN)

Dành cho bạn

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ CHDC Congo cho biết dịch Ebola hiện nay ở nước này đã “được kiểm soát” và đạt đỉnh vào đầu tuần thứ ba của tháng 8, song cảnh báo nguy cơ lây lan vẫn còn do xuất hiện các ổ dịch mới và virus đã lan sang tỉnh thứ 7.

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Dữ liệu do Cơ quan Thông tin Thống kê Hàn Quốc (KOSIS) công bố ngày 13/9 cho thấy trong năm 2026, số người có việc làm ở độ tuổi 20 tại nước này đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1998.

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Israel có tham gia chiến dịch tấn công Houthi?

Việc Houthi tiến sát eo biển Bab el-Mandeb có thể buộc Israel cân nhắc tham gia chiến dịch quân sự nhằm vào lực lượng này. Tuy nhiên, mở thêm một mặt trận cách xa lãnh thổ cũng đặt Israel trước nhiều rủi ro.