Phong trào Hamas đặt điều kiện để trao quyền kiểm soát Dải Gaza

Phong trào Hamas đã bày tỏ sẵn sàng chuyển giao quyền kiểm soát Dải Gaza cho Chính quyền Palestine (PA).
Chú thích ảnh
Người dân Palestine rời khỏi thành phố Rafah để trở về Khan Yunis, sau khi quân đội Israel rút bộ binh khỏi phía Nam Dải Gaza. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN

Theo nguồn tin của Sky News tiếng Arab, trong thư gửi Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), Hamas đã đặt ra điều kiện: những nhân sự thuộc Hamas hiện đang làm việc trong chính quyền Gaza phải được giữ lại hoặc nếu về hưu, họ phải được đảm bảo nguồn thu nhập ổn định.

Nguồn tin cho biết, quyết định này được ban lãnh đạo Hamas đưa ra sau khi chịu áp lực mạnh mẽ từ Ai Cập trong các cuộc đàm phán gần đây tại Cairo.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Mỹ sẽ kiểm soát Dải Gaza, chịu trách nhiệm tái thiết khu vực này và biến nơi đây thành một “Riviera Trung Đông” hấp dẫn toàn thế giới.

Tuy nhiên, ông Trump cũng gọi Gaza là vùng đất hủy diệt và cho rằng người dân tại đây nên di cư sang các quốc gia khác như Jordan hoặc Ai Cập. Ngoài ra, ông cũng không loại trừ khả năng triển khai quân đội Mỹ đến Gaza và tuyên bố sẽ đích thân đến thăm khu vực này.

Theo Reuters, các nước Arab đã xây dựng ít nhất bốn kế hoạch khác nhau về tương lai của Dải Gaza. Một trong số đó bao gồm việc thiết lập vùng đệm để ngăn chặn hoạt động đào hầm dọc biên giới với Ai Cập và xây dựng các khu vực tạm thời cho người Palestine cư trú.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 16/2, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết một nhóm đàm phán sẽ tới Cairo để thảo luận về việc thực hiện thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza.

Theo một tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Israel, sau khi điện đàm với đặc phái viên Mỹ về Trung Đông Steve Witkoff, Thủ tướng Netanyahu đã chỉ thị cho một nhóm đàm phán của Israel khởi hành đến Cairo vào ngày 17/2. Nhóm này trước tiên sẽ thảo luận việc tiếp tục thực hiện Giai đoạn 1 của thỏa thuận và sẽ nhận được hướng dẫn đàm phán liên quan Giai đoạn thứ hai sau cuộc họp của Nội các An ninh Israel dự kiến trong ngày 17/2.

Ngay trước đó, trả lời phỏng vấn hãng tin Fox News, đặc phái viên Witkoff cho biết các cuộc đàm phán về giai đoạn thứ hai đã bắt đầu và sẽ tiếp tục trong tuần này tại một địa điểm sẽ được xác định để các bên có thể tìm ra cách thức thực hiện thành công giai đoạn tiếp theo của thỏa thuận.

Israel và Phong trào Hamas dự kiến sẽ bắt đầu đàm phán về giai đoạn thứ hai vào đầu tháng 2. Phía Hamas ngày 4/2 cho biết phong trào này đã bắt đầu thảo luận với các nhà trung gian quốc tế, trong khi một người phát ngôn của Thủ tướng Netanyahu cho biết Israel vẫn chưa bắt đầu đàm phán về giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai của thỏa thuận được cho là tập trung vào việc thả các con tin còn lại, rút toàn bộ lực lượng Israel khỏi vùng đất Palestine và thực hiện lệnh ngừng bắn vĩnh viễn.

Cũng trong ngày 16/2, văn phòng truyền thông do Hamas điều hành tại Gaza cáo buộc chính quyền Israel vi phạm thỏa thuận ngừng bắn khi chặn đường ra của nhóm bệnh nhân thứ 15 và những người bị thương qua cửa khẩu biên giới Rafah bằng cách trì hoãn việc công bố danh sách hành trình của họ, ngăn cản họ hoàn tất các thủ tục xuất cảnh.

Việt Dũng/Báo Tin tức (Reuters/fakti)

Dành cho bạn

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Việt Nam và Đức hợp tác bảo đảm nước sạch cho vùng thiên tai

Theo phóng viên TTXVN tại Đức, sự kiện "Nước là quyền con người" diễn ra cuối tuần qua tại Thư viện Egon-Erwin-Kisch ở quận Lichtenberg, Berlin nhằm đề cao vai trò của nước sạch, hỗ trợ nhân đạo và hợp tác giữa chính quyền địa phương trong ứng phó thiên tai.

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Việt Nam ủng hộ ngăn chặn sử dụng bom, đạn chùm và mìn sát thương

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, ngày 14/9, Chính phủ Lào đã chủ trì khai mạc Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước Cấm bom, đạn chùm năm 2026, với chủ đề “Thúc đẩy tiến độ thực hiện Công ước để xây dựng một thế giới không còn mối đe dọa từ bom, đạn chùm”.

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam kêu gọi củng cố hệ thống đa phương mạnh mẽ và hiệu quả

Việt Nam mong muốn xây dựng một môi trường quốc tế trong đó các khác biệt được giải quyết thông qua đối thoại, hợp tác thay cho đối đầu, đồng thời kêu gọi các nước cùng bảo vệ hòa bình, tăng cường đoàn kết, thúc đẩy phát triển chung và củng cố một hệ thống đa phương mạnh mẽ, hiệu quả, có khả năng ứng phó với những thách thức của thời đại.