Israel và Mỹ khẳng định có cách tiếp cận chung trong vấn đề Gaza

Israel và Mỹ có cách tiếp cận chung và đang phối hợp chặt chẽ trong vấn đề Dải Gaza.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phát biểu tại Jerusalem. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã khẳng định như vậy trong cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio ngày 16/2.

Phát biểu với báo giới sau hội đàm, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông và người đồng cấp Mỹ đã thảo luận về tầm nhìn của Tổng thống Donald Trump đối với tương lai của Gaza và cam kết nỗ lực hiện thực hóa tầm nhìn này. Ông khẳng định Israel và Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Trump chia sẻ chung chiến lược đối với tương lai của vùng lãnh thổ bị chiến tranh tàn phá của người Palestine. Thủ tướng Netanyahu cũng cảnh báo rằng Israel sẽ "mở cánh cổng địa ngục" ở Gaza trừ khi tất cả các con tin được trả tự do.

Liên quan đến tình hình ở Liban, nhà lãnh đạo này tuyên bố Israel sẽ làm những gì cần thiết để thực thi lệnh ngừng bắn với phong trào Hezbollah. Đề cập đến vấn đề Syria, ông khẳng định Israel sẽ hành động để ngăn chặn các mối đe dọa ở biên giới với Syria.   

Về phần mình, Ngoại trưởng Rubio nhấn mạnh sự cần thiết phải loại bỏ phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza. Ông cũng kêu gọi Chính phủ Liban giải giáp phong trào Hezbollah. Về vấn đề Syria, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho biết Washington sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình ở nước này sau khi Tổng thống Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12/2024. 

Ông Rubio đang có chuyến công du đầu tiên tới Trung Đông trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ, trong đó điểm dừng chân đầu tiên là Israel, tiếp theo sẽ là Saudi Arabia (Arập Xêút) và Các Tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE). Chuyến công du được thực hiện sau khi Tổng thống Trump đưa ra đề xuất gây tranh cãi về việc Mỹ tiếp quản Dải Gaza và di dời hơn 2 triệu người Palestine khỏi vùng lãnh thổ này. Mặc dù bị phản đối, nhưng Tổng thống Trump vẫn tiếp tục thúc đẩy kế hoạch của mình, thậm chí cảnh báo có thể cắt viện trợ dành cho các đồng minh lâu năm như Jordan và Ai Cập nếu họ không hợp tác. Điều này đặt các nước trong khu vực vào tình thế khó khăn.

Phan An (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.