Phong tỏa tạm thời khu dân cư ở Điện Biên có ca dương tính SARS-CoV-2

Sau khi ghi nhận thêm trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, ngay trong đêm 9/5, UBND huyện Điện Biên (tỉnh Điện Biên) đã tiến hành phong tỏa tạm thời khu vực dân cư nơi ở của bệnh nhân này để khẩn cấp ứng phó với diễn biến của dịch.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phong tỏa khu vực bệnh nhân mắc COVID-19.

Ông Bùi Hải Bình, Chủ tịch UBND huyện Điện Biên cho biết, ngay sau khi ghi nhận trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 tại đội 6, xã Thanh Xương (huyện Điện Biên), huyện đã tiến hành phong tỏa tạm thời khu vực bệnh nhân sinh sống với tổng cộng 16 hộ dân. Chính quyền huyện đã phối hợp với các lực lượng Công an, quân sự thiết lập hàng rào cách ly; lực lượng y tế cũng đã tiến hành phun phòng khử khuẩn các nhà dân trong khu vực, tiến hành truy vết, lấy mẫu xét nghiệm nhanh các công dân trong khu vực. Các hộ dân trong khu vực phong tỏa được yêu cầu không đi ra ngoài, gia đình cách ly với gia đình. Việc thiết lập khu phong tỏa nhằm kịp thời khoanh vùng, xử lý không để dịch lây lan ra diện rộng.

Trước đó, chiều 9/5, trên địa bàn tỉnh Điện Biên vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là F1 của bệnh nhân 3147, tỉnh Bắc Ninh. Hiện tỉnh Điện Biên đang tiến hành truy vết các trường hợp tiếp xúc với bệnh nhân này, bước đầu đã truy vết được 63 F1 có liên quan.

Xuân Tư (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.