Phong tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng

Sáng 21/7, UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" cho 15 cá nhân nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026). Trong đó, có 1 người được phong tặng và 14 người được truy tặng.
Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại trao, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho các cá nhân.

Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng" nhằm tôn vinh công lao và sự hi sinh to lớn của các Bà mẹ Việt Nam anh hùng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc và xây dựng đất nước; đồng thời thể hiện sự ghi nhận, tri ân của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cá nhân được phong tặng, truy tặng danh hiệu cao quý này.

Chú thích ảnh
Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Phạm Thành Ngại phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Thành Ngại, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, phát huy truyền thống "Uống nước nhớ nguồn", "Đền ơn đáp nghĩa", tỉnh Đồng Tháp luôn xác định chăm lo cho người có công cách mạng là trách nhiệm, tình cảm, nghĩa vụ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân.

Đồng Tháp hiện có trên 194.000 người có công cách mạng và người hưởng chế độ trợ cấp một lần theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; trên 20.000 người có công và thân nhân người có công đang hưởng chế độ hằng tháng. Các chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công luôn được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ được duy trì thường xuyên.

Chú thích ảnh
Ông Huỳnh Tấn Hoàng, ngụ ấp Hoà Tường, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp, phát biểu tri ân tại buổi lễ.

Ông Huỳnh Tấn Hoàng (ngụ ấp Hòa Tường, xã Phú Cường, tỉnh Đồng Tháp) chia sẻ, là con của Mẹ Việt Nam Anh hùng Huỳnh Thị Lệ, được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng", gia đình ông rất xúc động. Đây chính là niềm an ủi, động viên đối với gia đình ông nói riêng, và cũng là động lực để gia đình, thân nhân các mẹ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, động viên con cháu và nhân dân hăng hái tham gia các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, làm giàu chính đáng tại địa phương. Ông rất tự hào và vinh dự khi được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống cách mạng.

Thời gian qua, tỉnh Đồng Tháp đã có những hành động cụ thể trong việc phát huy tinh thần yêu nước, chăm sóc người có công và gia đình người có công; tập trung thực hiện tốt Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; qua đó quyết tâm, nỗ lực thực hiện tốt các chỉ tiêu, xây dựng Đồng Tháp phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng với sự hi sinh của các Anh hùng Liệt sĩ...

Tin, ảnh: Hồng Nhung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.