Đổ xô lên núi đào đá quý nuôi giấc mộng đổi đời

Những ngày gần đây, trên địa bàn tỉnh Yên Bái rộ lên thông tin có người đào được đá quý trị giá hàng tỷ đồng tại khu vực núi đá (bãi Bưởi) thuộc diện tích rừng tự nhiên sản xuất của thôn Chính Quân, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên.

Đây là tên gọi mà người dân đặt cho bãi đá mới phát hiện. Hàng trăm người dân đã đổ xô lên bãi đá này để đào đá quý trái phép với giấc mộng đổi đời.

Chú thích ảnh
Khu vực núi đá (bãi Bưởi), xã Liễu Đô, huyện Lục Yên có hàng trăm người dân rầm rộ lên khai thác đá quý.

Sau khi vượt núi đá tai mèo, đến một dải đất chạy dọc theo khe núi, bãi Bưởi hiện ra trước mắt chúng tôi với hàng trăm người đang hì hục đào bới đất, mong muốn tìm kiếm đá quý để đổi đời.

Vợ chồng chị Hoàng Thị Hiền, ở thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên thuộc diện hộ nghèo của huyện. Nhiều ngày qua, nghe thông tin có nhiều người kiếm tiền tỷ nhờ đào được đá quý, hai vợ chồng chị quyết định nghỉ nương rẫy để lên núi tìm vận may. Sau nhiều ngày đào bới, họ chỉ toàn thấy đất với vài viên đá không có giá trị.

Chú thích ảnh
Một người dân ở Lục Yên nỗ lực đào bới tại bãi Bưởi, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên với mong muốn tìm được viên đá quý để đổi đời.

Anh Nông Văn Thể cùng 5 người ở xã Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên rủ nhau lên núi đào đá quý. Sau nửa ngày đào bới, nhóm của anh tìm thấy được vài cục đá. Tưởng chừng như gặp may mắn nhưng khi đập ra chỉ là những viên đá sỉ.

Anh Nông Văn Thể cho biết, thấy các trang mạng xã hội chia sẻ là trên núi có đá quý, có người bán được mấy tỷ đồng, anh cũng thử tìm vận may. Sau nửa ngày đào bới vất vả, nhóm của anh không tìm được viên đá quý nào.

Chú thích ảnh
 Nhiều hố khai thác đá quý rất sâu tại bãi Bưởi, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên tiềm ẩn nguy cơ sạt lở. 

Thông tin bãi Bưởi có nhiều đá quý với giá trị cao xuất hiện từ giữa tháng 6/2019. Chỉ một thời gian ngắn, hàng trăm người dân đã lên núi thử vận may, ngày cao điểm số người ở trên núi lên đến 500 - 600 người. Đá quý chưa thấy đâu nhưng đất đã bị cày xới, cây cối bị chặt phá, xuất hiện các hố sâu vài mét; khi khai thác dưới những khe đá lớn và không có trang bị bảo hộ, tiềm ẩn nguy hiểm đến tính mạng. Cùng với đó là nguy cơ xảy ra xô xát, tranh chấp khu vực khai thác. 

Theo ông Tăng Văn Thập, Phó Chủ tịch UBND xã Liễu Đô, chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã tăng cường tuyên truyền cho người dân về việc tự ý khai thác khoáng sản là vi phạm pháp luật; đồng thời, lập danh sách những người tham gia đào đá để vận động xuống núi.

Chú thích ảnh
Nhiều người dân nghe theo tin đồn lên núi đào bới để tìm đá quý.

Ông Bùi Văn Thịnh, Chủ tịch UBND huyện Lục Yên cho biết: Thông tin người dân đào được viên đá quý trị giá 5 tỷ đồng tại khu vực bãi Bưởi là không chính xác. UBND huyện Lục Yên đã thành lập Tổ công tác liên ngành và triển khai 3 chốt chặn tại thị trấn Yên Thế (2 chốt), xã Liễu Đô (1 chốt) nhằm ngăn chặn không để người dân lên núi đào đá quý trái phép; đồng thời, cử lực lượng lên khu vực núi đá vận động người dân trở về địa phương. UBND huyện sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở về Luật Khoáng sản, Luật Lâm nghiệp… người dân hiểu rõ và không lên núi khai thác khoáng sản trái phép.

Bên cạnh đó, UBND huyện cũng chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị ,Chủ tịch Ủy ban MTTQ, các đoàn thể huyện tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nghiêm cấm cán bộ, đảng viên, người lao động không tham gia các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép; đồng thời xử lý nghiêm đối với các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình nếu vi phạm.

Đến chiều 7/7, số lượng người dân tập trung, đào bới, khai thác khoáng sản tại khu vực bãi Bưởi đã giảm, còn khoảng 35 người. UBND huyện Lục Yên quyết tâm trong ngày 8/7 sẽ dẹp tình trạng khai thác đá quý trái phép tại đây.

Bài và ảnh: Tuấn Anh (TTXVN)
Xử lý nghiêm vụ khai thác trái phép gỗ Du Sam trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung
Xử lý nghiêm vụ khai thác trái phép gỗ Du Sam trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Nam Nung

Ngày 28/6, tin từ Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Nông cho biết, Bí thư Tỉnh ủy Lê Diễn đã chỉ đạo xử lý đối với các tổ chức, cá nhân liên quan trong vụ khai thác gỗ Du Sam trái phép với quy mô lớn trong Khu bảo tồn thiên nhiên Nam Nung.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN