Phòng ngừa là trọng tâm trong công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

Chiều 5/5, tại phường Vũng Tàu, Ủy ban Kiểm tra Trung ương phối hợp với Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học “Lý luận và thực tiễn về các hành vi vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên”. Tham dự còn có lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra các địa phương Đồng Nai, Lào Cai, Tây Ninh và Lâm Đồng cùng đại diện nhiều cơ quan, đơn vị liên quan.
Chú thích ảnh
Hội thảo khoa học “Lý luận và thực tiễn về các hành vi vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên”.

Theo ông Lê Nguyễn Nam Ninh, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Hội thảo tập trung theo hướng nhấn mạnh yêu cầu tăng cường kiểm tra, giám sát theo tinh thần Đại hội XIV của Đảng, lấy phòng ngừa làm trọng tâm; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm vi phạm, bảo đảm nguyên tắc “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Các ý kiến đóng góp tại Hội thảo là cơ sở quan trọng để góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong tình hình mới.

Tại hội thảo, ông Lê Nguyễn Nam Ninh cho biết, từ năm 2016 đến nay, cấp ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã kiểm tra hơn 15.000 tổ chức đảng, hơn 47.000 đảng viên; thi hành kỷ luật hơn 1.300 tổ chức đảng và gần 70.000 đảng viên. Tuy nhiên, tình trạng chậm phát hiện, buông lỏng quản lý vẫn còn, ảnh hưởng đến uy tín tổ chức đảng và hiệu lực lãnh đạo.

Chú thích ảnh
Ông Dương Trọng Hiếu, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo.

Các kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã phát huy vai trò “đi trước, mở đường”, làm cơ sở quan trọng để cơ quan chức năng xử lý nhiều vụ việc vi phạm pháp luật. Nổi bật là các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, kéo dài, có tính hệ thống,...

Tham luận tại Hội thảo tập trung nhận diện hành vi vi phạm trên nhiều lĩnh vực: công tác tổ chức, cán bộ; đất đai, xây dựng; giải quyết khiếu nại, tố cáo; quản lý tài chính, đầu tư công; hoạt động tư pháp; y tế, giáo dục, khoa học - công nghệ. Đồng thời, tham luận phân tích nguy cơ phát sinh vi phạm trong bối cảnh vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp và áp dụng phương thức đánh giá cán bộ mới.

Chú thích ảnh
Đại biểu tham luận tại Hội thảo.

Nhiều ý kiến đề cập đến nhận diện các biểu hiện vi phạm về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cũng như các nguyên nhân, yếu tố tác động dẫn đến vi phạm và đề xuất giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý từ sớm, từ xa gắn với kiểm soát kỷ luật, kỷ cương, kiểm soát quyền lực.

Tin, ảnh: Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.