Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực: 'Phòng' đi trước một bước

Chiều 24/11 tại TP Hồ Chí Minh, Ban Nội chính Trung ương tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý với dự thảo Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng. Đồng chí Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương chủ trì hội nghị.
Chú thích ảnh
Lãnh đạo Ban Nội chính Trung ương chủ trì Hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Lê Minh Trí cho biết, thời gian qua, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã đạt được rất nhiều kết quả tích cực; kinh nghiệm này cần phải được “chắt lọc” để thời gian tới làm tốt hơn nữa. Theo đồng chí Lê Minh Trí, trước đây, “phòng” và “chống” trong phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí là hai nhiệm vụ ngang bằng nhưng với tư duy đổi mới hiện nay, muốn “phòng” nhiều hơn “chống”, “phòng” đi trước một bước. Muốn thế, chúng ta phải hoàn thiện thể chế, hệ thống pháp luật đảm bảo tính đồng bộ. 

Theo Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí, đi đôi với xử lý nghiêm thì chúng ta vẫn thực hiện chính sách đảm bảo nhân văn, thuyết phục; khuyến khích chủ động khắc phục hậu quả, thấy sai thì sửa và hợp tác với các cơ quan chức năng trong xử lý các vi phạm. Chúng ta cũng tăng cường phân loại, phân hóa các đối tượng sai phạm để xử lý các vụ án, vụ việc cần phải xử lý nghiêm.

Chú thích ảnh
Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Lê Minh Trí cũng chia sẻ, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí phải đồng thời phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và phát triển đất nước. Quyết tâm phòng, chống tham nhũng đi cùng với tích cực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ xử lý các vụ án, vụ việc để khơi thông nguồn lực phục vụ phát triển. Bên cạnh đó, chúng ta không chỉ dừng lại ở xử lý tham nhũng, tiêu cực mà còn tháo gỡ, tạo điều kiện cho cán bộ an tâm làm việc, xây dựng đất nước phát triển nhanh, bền vững; đảm bảo nuôi dưỡng động lực cho doanh nghiệp làm việc, đổi mới sáng tạo.

Tại hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, dự thảo Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đã cơ bản đánh giá toàn diện, đầy đủ nội dung về kết quả, hạn chế và những định hướng thời gian tới. Các đại biểu cũng đề cập đến nội dung bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm trong bối cảnh hiện nay, nhất là khi vận hành bộ máy chính quyền địa phương hai cấp và sáp nhập đơn vị hành chính… 

Các ý kiến thảo luận tại hội nghị cũng được đại biểu đặt trong vấn đề thực tiễn mà địa phương gặp phải như việc định giá đất, công tác nội chính khi vận hành bộ máy mới; tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác này…

Tin, ảnh: Tiến Lực (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.