Phòng chống ngộ độc rượu - Bài cuối: Tăng cường phối hợp liên ngành

Tại Việt Nam, vào dịp Tết Nguyên đán, lễ hội luôn là thời gian có nguy cơ cao gia tăng hoạt động kinh doanh rượu giả, rượu lậu, rượu tự pha chế, không có nguồn gốc xuất xứ, không bảo đảm an toàn, đặc biệt là rượu được sản xuất từ nguyên liệu độc hại, bị cấm (cồn methanol) do nhu cầu tiêu dùng tăng cao.
Phòng chống ngộ độc rượu - Bài cuối: Tăng cường phối hợp liên ngành ảnh 1

Khoa Tiêu hóa – bệnh viện Bạch Mai điều trị nhiều bệnh nhân bị ngộ độc liên quan đến rượu. Ảnh: Dương Ngọc/TTXVN

Nguy cơ lạm dụng rượu bia hoặc uống phải rượu giả gây ngộ độc cấp ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng người tiêu dùng vẫn đang là thách thức lớn cho công tác bảo đảm sức khỏe nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội.

Ngăn chặn rượu kém chất lượng

Theo Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế), trong 1“đơn vị rượu” thường có từ 8-14g rượu nguyên chất. Mỗi đơn vị tương đương: 1 lon bia 270-330ml từ 2-12 độ hoặc 1 chén rượu vang 125ml từ 9-18 độ hay 1 chén rượu mạnh 40ml 40 độ. Nam giới uống quá 3 đơn vị rượu/ngày; nữ giới uống quá 2 đơn vị/ngày được coi là lạm dụng rượu.

Hiện nay, nguyên nhân dẫn đến các vụ ngộ độc rượu là do thị trường vẫn tồn tại rượu không bảo đảm an toàn và rượu chứa hàm lượng methanol cao do trách nhiệm của người sản xuất, kinh doanh rượu; đặc biệt là rượu sản xuất thủ công, không nhãn mác, gian lận thương mại... Nhận thức và hành vi của người tiêu dùng về chế biến, lựa chọn, tiêu dùng rượu chưa cao; nhu cầu sử dụng rượu không an toàn và lạm dụng rượu (không rõ nguồn gốc, giá rẻ, rượu ngâm các cây và con vật…) còn phổ biến. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chất lượng, an toàn đối với sản phẩm rượu, nhất là rượu thủ công còn rất hạn chế.

Đặc biệt, phải nó đến nguyên nhân chủ yếu là do các đối tượng đã pha chế cồn công nghiệp có nồng độ methanol cao nhiều lần giới hạn cho phép bán, gây ngộ độc cấp tính cho người tiêu dùng. Với người dùng đã có tiền sử nghiện rượu hoặc mắc các bệnh lý về đường tiêu hóa khi sử dụng rượu quá giới hạn gây ngộ độc đe dọa tính mạng. Nhận thức của người tiêu dùng về tác hại, nguy cơ mất an toàn khi sử dụng các sản phẩm rượu không rõ nguồn gốc, xuất xứ, rượu nấu thủ công, rượu ngâm động vật, thực vật, rượu không nhãn mắc còn hạn chế, nhất là ở các vùng, nhóm nạn nhân có điều kiện tinh tế khó khăn. Đặc biệt, khi xảy ra ngộ độc rượu, các nạn nhân chưa được cấp cứu, điều trị kịp thời do lầm tưởng là say rượu thông thường…

Cần có quy chuẩn kỹ thuật với rượu thủ công

Bộ Y tế nêu rõ: Tết là thời điểm hay xảy ra các vụ ngộ độc rượu lớn. Việc lạm dụng rượu bia gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng như tai nạn giao thông, ngộ độc rượu, các bệnh ung thư, tim mạch, huyết áp, tâm thần... Để phòng chống ngộ độc rượu, bảo vệ sức khoẻ của người dân, các cơ quan chức năng, cơ quan thông tin đại chúng cần tăng cường tuyên truyền để người dân sử dụng rượu có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng; đồng thời nâng cao ý thức, thay đổi hành vi cộng đồng trong sản xuất, kinh doanh rượu an toàn…

Các nhà sản xuất, kinh doanh cần có trách nhiệm, lương tâm, ý thức để bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng. Lực lượng chức năng tăng cường quản lý, kiểm tra và xử lý nặng các nhà sản xuất, đặc biệt là sản xuất nhỏ về rượu không đảm bảo chất lượng...Thời gian tới, ngành y tế tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra thường xuyên nhằm ngăn ngừa kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc; củng cố hệ thống giám sát và phòng chống ngộ độc thực phẩm do rượu.

Cục Cảnh sát Môi trường kiến nghị: Để phòng ngừa ngộ độc rượu hiệu quả, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán, các bộ ngành cần rà soát, sửa đổi, bổ sung và khẩn trương ban hành các văn bản qui phạm pháp luật có liên quan đến xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm pháp luật trong sản xuất, kinh doanh rượu.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) và Vụ Khoa học và Công nghệ (Bộ Công thương) chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng, địa phương ban hành Quy chuẩn kỹ thuật đối với từng loại rượu thủ công, truyền thống (nhất là một số địa phương có hoạt động sản xuất rượu thủ công truyền thống tương đối phát triển, sản lượng tiêu thụ lớn như: Bắc Ninh, Hưng Yên, Bắc Giang, Bình Định...).

Các cơ quan chức năng tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục về phòng chống tác hại của lạm dụng đồ uống có cồn nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân. Đồng thời, các cấp các ngành cần cử cán bộ trực tiếp đến các địa bàn phức tạp, trọng điểm về sản xuất, kinh doanh rượu để nắm tình hình, tập hợp các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình áp dụng các văn bản pháp luật về quản lý, cấp phép cho các cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu thủ công; nhắc nhở, hướng dẫn ký cam kết không sản xuất, bán các loại rượu không rõ nguồn gốc, không đảm bảo an toàn; lên danh sách các đối tượng, đường dây, ổ nhóm, tụ điểm sản xuất tiêu thụ rượu không đảm bảo an toàn để phòng ngừa, đấu tranh…

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Cần Thơ tập trung khoanh vùng dịch tả lợn châu Phi

Cần Thơ tập trung khoanh vùng dịch tả lợn châu Phi

Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ đã chỉ đạo các địa phương tăng cường giám sát, khoanh vùng dịch bệnh; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện thủ tục để chi trả tiền hỗ trợ cho các hộ dân có lợn bị tiêu hủy theo quy định.

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Củng cố thế trận an ninh nhân dân vững chắc ngay từ cơ sở

Ngày 23/10, Trung tâm Nội dung số và Truyền thông (Thông tấn xã Việt Nam) phối hợp với Ủy ban nhân dân xã và Công an xã Chiềng Mai (tỉnh Sơn La) tổ chức Lễ khánh thành công trình “Mái ấm bản vui” tại khu dân cư Pha Đin, thuộc bản Buốt Văn.

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Báo Tin tức và Dân tộc nhận nhiều thư khen tin hay, bài tốt

Chiều 23/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh, Hội Nhà báo TP Hồ Chí Minh, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố cùng tổ chức trao hỗ trợ tác phẩm báo chí hay, xuất sắc quý III/2026. Báo Tin tức và Dân tộc có bốn tác phẩm viết về TP Hồ Chí Minh được trao hỗ trợ.