Phòng chống hạn, mặn: Giải pháp hiệu quả bảo vệ sản xuất 

Nắng nóng gay gắt trong gần 1 tháng qua kèm với xâm nhập mặn gây ảnh hưởng, thiệt hại đến một số khu vực sản xuất nông nghiệp của tỉnh Kiên Giang và hiện đang đe dọa một số mô hình sản xuất của nông dân.

Để ứng phó với hạn, mặn nhiều nông dân đã chủ động trữ nước trong ao, mương kết hợp với hệ thống tưới phun tự động tiết kiệm nước bảo vệ mô hình sản xuất. 

Chú thích ảnh
Nông dân xã Vình Bình Bắc, huyện Gò Quao chăm sóc vườn sầu riêng sau khi hệ thống thủy lợi của tỉnh Kiên Giang dần khép kín giúp ngăn mặn, bảo vệ vùng ngọt vào mùa khô. Ảnh: Thanh Liêm/TTXVN

Mặc dù hơn 1 tháng nay, nắng nóng gay gắt làm cho nhiều con kênh, sông bị giảm sâu mực nước và nước mặn cũng xâm nhập sâu vào nội đồng, thế nhưng, vườn sầu riêng và vườn ca cao của ông Nguyễn Văn Lên, ở ấp 5, xã Vĩnh Hòa Hưng Bắc, huyện Gò Quao, tỉnh Kiên Giang vẫn đang xanh mướt. Vườn sầu riêng của ông Lên trồng được 4 năm và đang cho trái vụ đầu tiên, trọng lượng trái đạt từ 1-1,5kg, năng suất trái khoảng 50-60 trái/cây. Còn cây ca cao, cũng được trồng hơn 2 năm, đang phát triển tốt.

Theo ông Lên, rút kinh nghiệm từ những năm trước, ảnh hưởng của hạn, mặn và nhiễm phèn vào mùa khô làm thiếu nước tưới nên 3 năm nay, gia đình đầu tư hơn chục con mương với chiều sâu từ 1-1,5 m bao quanh vườn để trữ nước ngọt, đảm bảo nguồn nước tưới. "Cùng với việc đào mương trữ nước, gia đình tôi phủ bụi lục bình (bèo tây) lên gốc cây và đầu tư máy tưới và vòi phun di chuyển tưới từng cây để tiết kiệm nước. Nhờ áp dụng giải pháp này mà vườn cây nhà tôi đảm bảo lượng nước tưới đến giữa tháng 5/2024, tức là đến mùa mưa năm nay theo dự báo của cơ quan khí tượng thủy văn", ông Lên cho hay.

Là một trong những hộ nông dân sản xuất giỏi tiêu biểu của tỉnh Kiên Giang,  mô hình sản xuất xen canh khóm, cau, dừa của hộ ông Dư Văn Thái, xã Bình An, huyện Châu Thành được nhiều nông dân đến tham quan học hỏi. Ông Thái cho biết, khu vực này thuộc vùng đất nhiễm phèn và thường xuyên bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn. Trước khi áp dụng mô hình khóm, cau, dừa nông dân này trải qua nhiều mô hình như: trồng lúa, trồng mía… Hiện, mô hình trồng xen canh mang về nguồn thu nhập cho gia đình hơn 400 triệu đồng/mỗi năm.

Lão nông 75 tuổi này cũng cho hay, để mô phát triển tốt và cho năng suất cao, gia đình đầu tư gần 100 triệu đồng hệ thống tưới phun tự động và chi phí tiền điện mỗi tháng từ 3-4 triệu đồng. "Trước đây, khi đầu tư hệ thống tưới phun tự động, tôi cũng trăn trở vì chi phí khá cao, tuy nhiên đến mùa khô, nắng nóng gay gắt và nước mặn xâm nhập vào sông, kênh như gần đây tôi mới thấy việc đầu tư này là rất cần thiết. Hiện tại tôi theo dõi độ mặn dưới sông lúc nào phù hợp thì bơm vào trữ trong mương để tưới cây; cả 3 loại cây trồng, khóm, cau, dừa đều phát triển tốt và say trái tôi cũng yên tâm", ông Thái chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Hoàng Oanh, là hộ cận nghèo ở xã Mong Thọ A, huyện Châu Thành cho biết, nguồn thu nhập chính của gia đình là từ vườn ổi 1.200 m2. Trước đây, gia đình thuộc hộ nghèo, năm 2021, bà được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 30 triệu đồng cải tạo vườn tạp và mua cây ổi giống về trồng. Sau gần 1 năm trồng, đến mùa khô 2022, nguồn nước dưới sông cạnh vườn ổi bị cạn khô và ao trữ nước cũng không đủ tưới qua mùa khô, vườn ổi bị vàng lá, chậm phát triển. Đến cuối năm 2022, bà Oanh lắp ráp hệ thống tưới phun tự động với 10 trụ ống, chi phí hơn 3 triệu đồng.

"Hơn 1 tuần qua, con sông cạnh vườn ổi bị khô cạn, cũng may là tôi đã bơm nước trữ trên ao trước đó. Ao nước 40 m2 này khi được tưới bằng hệ thống phun tiết kiệm sẽ đủ nước tưới hơn 1 tháng. Để giảm bốc hơi nước, tôi đã phủ lá cây quanh gốc ổi. Vườn ổi hiện đang cho trái và 3 ngày tôi thu hoạch trái đem ra chợ bán với giá 15.000 đồng/kg, cũng đủ chi tiêu trong sinh hoạt gia đình", bà Oanh cho biết.

Ông Lê Hữu Toàn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kiên Giang cho biết, tình hình hạn, mặn trên địa bàn tỉnh trong mùa khô 2024 diễn ra hết sức phức tạp. Một số khu vực trên địa bàn tỉnh như: các tuyến kênh, mương vùng đệm Vườn quốc gia U Minh Thượng bị khô cạn có nguy cơ thiếu nước tưới tiêu và gây sạt lở, rụt lún đường, cầu, nhà cửa. Một số vùng nuôi tôm ở huyện An Biên, An Minh, Vĩnh Thuận nước mặn xâm nhập vào kênh, mương làm tăng độ mặn vượt ngưỡng nuôi tôm gây ảnh hưởng, thiệt hại tôm, cua.

"Riêng đối với các vùng ngọt của tỉnh đến thời điểm hiện tại tuy một số khu vực nước mặn có xâm nhập nhưng không đáng kể và nguồn nước vẫn đảm bảo cho các mô hình sản xuất nông nghiệp. Hiện chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với các địa phương, đơn vị vận hành cống Cái Lớn, Cái Bé, Cống Xẻo Rô và các hệ thống công trong toàn tỉnh để điều tiết nước cho phù hợp. Cùng với đó, ngành tăng cường kiểm tra chất lượng nguồn nước, độ mặn, quan trắc môi trường để kịp thời thông báo cho người dân lấy nước phục vụ sản xuất; tăng cường đội ngũ cán bộ kỹ thuật bám sạt địa bàn hướng dẫn người dân chăm sóc cây trồng, vật nuôi trong mùa hạn mặn nhằm hạn chế những ảnh hưởng, thiệt hại" ông Toàn thông tin thêm.

Văn Sĩ (TTXVN)

Dành cho bạn

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Giá dầu giảm sau quyết định mở kho dự trữ khẩn cấp G7

Thị trường năng lượng toàn cầu trong phiên giao dịch ngày 3/10 đã chính thức hạ nhiệt sau khi các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đạt được thỏa thuận lịch sử, giải phóng 100 triệu thùng dầu thô và dầu diesel từ các kho dự trữ chiến lược. Quyết định can thiệp mạnh mẽ này đã giải tỏa tâm lý hoang mang, tạm thời chặn đứng chuỗi ngày tăng phi mã của giá nhiên liệu toàn cầu.

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

9 tháng, vốn FDI thực hiện cao nhất cùng kỳ 5 năm qua

Theo báo cáo số liệu kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026 của Cục Thống kê, Bộ Tài chính vừa công bố sáng 3/10, từ đầu năm đến nay, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam đạt 50,36 tỷ USD, tăng tới 76,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, vốn FDI thực hiện đạt 21,07 tỷ USD, mức cao nhất của 9 tháng trong 5 năm qua.

 Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng hai con số

Trước những quan điểm hoài nghi cho rằng mục tiêu tăng trưởng "hai con số" là quá tầm và thiếu thực tế, bức tranh kinh tế 9 tháng năm 2026 với GDP đạt 9,01% là lời khẳng định thuyết phục nhất cho năng lực tự cường và dư địa tăng trưởng mạnh mẽ của Việt Nam. Sự chuyển biến tích cực này không đến từ may mắn hay duy ý chí, mà chính là kết quả của việc Chính phủ quyết liệt bật "công tắc" thể chế, tháo gỡ triệt để các "điểm nghẽn" để khơi thông nguồn lực.