Hạn mặn diễn biến phức tạp ở Tiền Giang: Không để người dân thiếu nước sinh hoạt

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang yêu cầu các ngành chức năng chú trọng giải quyết nước sạch sinh hoạt cho nhân dân những địa bàn khó khăn trong mùa khô 2023 – 2024.
Chú thích ảnh
Một giếng tầng sâu dự phòng đang vận hành lấy nước chống hạn tại xã Ngũ Hiệp, huyện Cai Lậy.

Chiều 5/4, tại Hội nghị sơ kết công tác chỉ đạo, điều hành Quý I/2024, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị - xã hội trong Qúy II/2024, Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh yêu cầu các ngành chức năng, trong Quý II, chú trọng giải quyết nước sạch sinh hoạt cho nhân dân những địa bàn khó khăn trong mùa khô 2023 - 2024. Theo tinh thần Công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, không để người dân thiếu nước sinh hoạt, không phải mua hoặc đổi nước sinh hoạt dùng với giá cao trong trường hợp hạn mặn diễn biến phức tạp và kéo dài trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, Tiền Giang khẩn trương triển khai kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 – 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1762, ngày 31/12/2023; hướng tới sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư, đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường thu hút đầu tư theo hướng khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế từng ngành, từng địa phương, nhằm nâng cao giá trị sản xuất, tạo động lực thúc đẩy phát triển bền vững giai đoạn 2020 – 2025 và các năm tiếp theo.

Đặc biệt, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành phải xúc tiến nhanh việc thực hiện 14 dự án đã có quyết định cấp giấy chứng nhận đầu tư và 10 dự án đã trao chủ trương nghiên cứu đầu tư tại Hội nghị Công bố quy hoạch và Xúc tiến đầu tư của tỉnh, được tổ chức cuối tháng 3/2024 vừa qua, với sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Mặt khác, các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phát triển doanh nghiệp gắn với cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, cải cách hành chính, thúc đẩy khởi nghiệp, chuyển đổi hộ kinh doanh thành doanh nghiệp và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh chỉ đạo các địa phương khẩn trương đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh; trong đó lưu ý các công trình, dự án chuyển tiếp có tính cấp thiết, mang tính kết nối vùng và liên vùng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cũng như lựa chọn các công trình, dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sắp tới. Cùng với các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội, các địa phương phải chủ động thực hiện chặt chẽ các phương án, biện pháp hữu hiệu ứng phó hạn, mặn, lốc xoáy, sạt lở nhằm giảm nhẹ thiên tai trong mùa khô 2023 - 2024, bảo vệ sản xuất và đời sống nhân dân.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, trong Qúy I/2024, tình hình sản xuất của tỉnh ổn định. Hầu hết các chỉ tiêu, nhiệm vụ thực hiện đều đạt và vượt so kế hoạch, đồng thời tăng khá so với cùng kỳ. Nổi bật là tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 4,24%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,68%. Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 11,7%. Kim ngạch xuất khẩu đạt 1,35 tỷ USD (tăng 19,8%). Thu ngân sách được 3.416 tỷ đồng (đạt mức tăng 31,1%). Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 2%…  

Trong Quý I/2024, toàn tỉnh đón trên 352.000 lượt du khách (tăng 69,1%). 100% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 55/142 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu,…

Công tác phòng, chống hạn mặn và giảm nhẹ thiên tai mang lại hiệu quả cao. Các vùng sản xuất trọng điểm được bảo vệ tốt, không bị thiệt hại do hạn mặn. Tiền Giang cũng đã mở 62 vòi cấp nước công cộng phục vụ nhân dân những địa bàn khó khăn về nước ngọt. Trước mắt, các vòi công cộng đã cấp cho người dân gần 3.000 m3 nước sinh hoạt miễn phí.

Tin, ảnh: Minh Trí (TTXVN)

Dành cho bạn

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Xây dựng ‘lũy thép lòng dân’ nơi biên cương Tổ quốc

Các mô hình, chương trình, phong trào Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tham gia xây dựng biên giới vững mạnh không chỉ làm thay đổi diện mạo vùng biên giới, mà còn bồi đắp niềm tin sắt son của đồng bào các dân tộc thiểu số đối với Đảng, Nhà nước.
Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Nghị quyết số 20-NQ/TW: An Giang vươn ra biển lớn từ hệ thống 8 đô thị động lực

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về “Xây dựng và phát triển Việt Nam trở thành quốc gia biển mạnh”, tỉnh An Giang tập trung nguồn lực, quyết tâm vươn ra biển lớn từ việc quy hoạch và phát triển các đô thị động lực. Bước đi chiến lược này không chỉ tạo lập tâm điểm tăng trưởng mới cho địa phương mà còn khẳng định tầm nhìn dài hạn, góp phần đưa cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long bứt phá, kết nối mạnh mẽ với không gian kinh tế biển quốc tế.
Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Gieo sức sống mới cho văn hóa nghệ thuật Khmer

Văn hóa, nghệ thuật Khmer chỉ thực sự được gìn giữ khi còn hiện diện trong đời sống cộng đồng và được thế hệ trẻ tiếp nối. Từ tiếng nhạc ngũ âm, điệu múa dân gian đến chữ viết, kiến trúc chùa, mỗi giá trị đều cần một môi trường để sống, được trao truyền và thích nghi với nhịp sống mới mà không mất đi bản sắc vốn có.