Phối hợp xây dựng chính sách pháp luật về đổi mới sáng tạo

Sáng 11/11, Cục Phát triển công nghệ và Đổi mới sáng tạo (Bộ Khoa học và Công nghệ) phối hợp Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Bộ Công an) tổ chức Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.

Đại tá Vũ Văn Tấn, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06-Bộ Công an) cho biết, đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo, nguồn dữ liệu và chuyển đổi số có quan hệ chặt chẽ với nhau. Muốn chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo trước tiên phải tạo lập được nguồn dữ liệu khác nhau, từ định danh về con người, cơ quan, tổ chức, địa điểm đến các dữ liệu chuyên ngành, từ đó phục vụ chuyển đổi số quốc gia, mang lại giá trị thiết thực cho người dân.

Ở lĩnh vực đổi mới sáng tạo, theo Đại tá Vũ Văn Tấn, cơ sở pháp lý cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sáng tạo được Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng, ban hành cần được xem xét quá trình đi vào cuộc sống, thực tiễn. Bên cạnh đó, cần đánh giá những nội dung nổi bật theo hướng nhóm vấn đề cụ thể, chi tiết về đổi mới sáng tạo để xây dựng những văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo tại các ngành chức năng.

Cũng theo Đại tá Vũ Văn Tấn, dự kiến Trung tâm Dữ liệu quốc gia sẽ được khai trương ngày 19/8/2025. Việc hợp tác giữa hai đơn vị sẽ giúp thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia và các tổ chức có chức năng, nhiệm vụ về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. 

Theo ông Nguyễn Mai Dương, Cục trưởng Cục Phát triển công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Kế hoạch phối hợp thực hiện giữa hai đơn vị căn cứ trên Nghị định 28/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ; trong đó, nêu rõ nhiệm vụ quản lý hoạt động đổi mới sáng tạo; xây dựng, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện cơ chế, chính sách khuyến khích, phát triển đổi mới sáng tạo, hoạt động khởi nghiệp sáng tạo và huy động các nguồn lực đầu tư cho đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. Cùng với đó là Nghị quyết số 175/NQ-CP của Chính phủ phê duyệt Đề án Trung tâm Dữ liệu quốc gia; trên cơ sở thống nhất giữa lãnh đạo hai Bộ và các đơn vị trực thuộc Bộ về các nội dung, giải pháp phối hợp triển khai theo Kế hoạch. Ông Nguyễn Mai Dương cho rằng, quá trình phối hợp xây dựng nội dung tham mưu các văn bản, cơ chế, chính sách về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo không chỉ tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hai Bộ mà còn tạo thuận lợi chung cho xã hội.

Tại sự kiện, ông Nguyễn Đức Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Phát triển công nghệ và Đổi mới sáng tạo đã công bố Kế hoạch phối hợp thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo giữa hai đơn vị. Theo đó, hai đơn vị phối hợp tham mưu xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.

Hai bên cũng phối hợp triển khai các giải pháp thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, với trọng tâm phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo, hệ thống đổi mới sáng tạo quốc gia dựa trên nền tảng thành tựu khoa học và công nghệ, thu hút các nguồn lực…, qua đó đóng góp tích cực vào đổi mới mô hình tăng trưởng, tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; góp phần hiện thực hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Kế hoạch trên được triển khai theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Cục Phát triển công nghệ và Đổi mới sáng tạo, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; hoạt động đổi mới sáng tạo tại Trung tâm Dữ liệu quốc gia và các tổ chức có chức năng, nhiệm vụ về đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo. Thời gian thực hiện Kế hoạch từ tháng 11/2024.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.