Phối hợp tuyên truyền hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

Ngày 11/8, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Lễ ký kết phối hợp tuyên truyền hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo giai đoạn 2023 - 2025”.

Tham dự lễ ký có: Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân Lê Quốc Minh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt. 

Cùng dự có Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Nguyễn Đức Lợi và các Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; lãnh đạo các đơn vị trực thuộc hai cơ quan. 

Phát biểu tại Lễ ký kết, ông Lê Quốc Minh nhấn mạnh: Khoa học và công nghệ là lĩnh vực rất quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển đời sống, kinh tế và xã hội của các quốc gia. Thời gian qua, Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ có mối quan hệ chặt chẽ. Bộ Khoa học và Công nghệ cũng luôn song hành trong rất nhiều các dự án khoa học công nghệ với các cơ quan báo chí. Mối quan hệ vốn đã gắn kết từ rất lâu, nay được thúc đẩy, nâng lên một cấp độ mới, giúp cho công tác tuyên truyền về khoa học kỹ thuật công nghệ, đổi mới sáng tạo được hiệu quả hơn.

Bên cạnh nhiệm vụ tuyên truyền về khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, bản thân các cơ quan báo chí cũng phải đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong chính cơ quan mình. Báo chí không thể tách rời khoa học công nghệ, phát triển nội dung dù đã làm tốt nhưng nếu không có công nghệ hiện đại thì cũng hạn chế khả năng lan tỏa những nội dung đó đến đúng đối tượng.

Lễ ký kết với biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ và Hội Nhà báo Việt Nam là cầu nối tuyên truyền chính sách của Đảng, Nhà nước đến nhân dân trong nước và quốc tế.

Theo Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt, để các kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ được ứng dụng thiết thực và sâu rộng hơn trong thực tiễn sản xuất và đời sống, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế trong giai đoạn mới, một trong những khâu đột phá để phát triển nhanh và bền vững là công tác truyền thông khoa học công nghệ; đóng vai trò hết sức quan trọng.

Bộ trưởng mong muốn sau khi Chương trình phối hợp được ký kết, hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo sẽ tốt hơn nữa nhằm phản ánh kịp thời, triển khai có hiệu quả hoạt động tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các mặt hoạt động của lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Theo nội dung ký kết, Bộ Khoa học và Công nghệ cùng Hội Nhà báo Việt Nam hợp tác xây dựng, triển khai các hoạt động được hai bên cùng quan tâm trên cơ sở sử dụng nguồn lực sẵn có, cùng có trách nhiệm đối với các hoạt động hợp tác theo quy định của pháp luật và trong khuôn khổ kế hoạch, chương trình, dự án được cơ quan có thẩm quyền giao chủ trì thực hiện, ưu tiên triển khai các hoạt động truyền thông, nghiên cứu và đào tạo nhằm phát triển khoa học và công nghệ về lĩnh vực báo chí - truyền thông.

Hai bên cũng hợp tác triển khai tổ chức các hội thảo chuyên đề; phối hợp xuất bản sách chuyên khảo liên quan đến báo chí - truyền thông; phối hợp triển khai thực hiện các chương trình, dự án, nghiên cứu khoa học, tham gia đề tài về lĩnh vực báo chí - truyền thông; phối hợp nâng cao chất lượng, hiệu quả Giải thưởng báo chí về khoa học và công nghệ...

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.