Phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV

Ngày 10/5, tại trụ sở Văn phòng Quốc hội, Ban Dân nguyện (Ủy ban Thường vụ Quốc hội) tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội Khóa XIV, dự kiến sẽ khai mạc vào ngày 20/5.

Phó Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội Đỗ Văn Đương chủ trì hội nghị.

Chú thích ảnh
Cử tri xã Tượng Lĩnh, huyện Kim Bảng (Hà Nam) nêu ý kiến với Đại biểu Quốc hội tại buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Ảnh minh họa: Đại Nghĩa/TTXVN

Qua thảo luận, các đại biểu cơ bản nhất trí với Kế hoạch phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 7 trên tinh thần bảo đảm cho tất cả công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đều được tiếp theo đúng pháp luật; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn của kỳ họp. Cơ quan chức năng kịp thời tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong thời gian diễn ra kỳ họp...

Trong thời gian diễn ra kỳ họp, Ban Dân nguyện phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, các bộ, ngành có liên quan, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn, thư.

Ban Tiếp công dân Trung ương chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương phục vụ Kỳ họp Quốc hội; tổng hợp kết quả tiếp công dân phục vụ kỳ họp vào giữa thời gian Quốc hội họp, khi kết thúc kỳ họp và trong trường hợp đột xuất để tổng hợp báo cáo lãnh đạo Quốc hội.

Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo các Cục địa bàn nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo, phát hiện những điểm nóng khiếu kiện đông người, phức tạp để kiến nghị kịp thời cấp có thẩm quyền xử lý...

Phó Trưởng ban Dân nguyện Đỗ Văn Đương đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tăng cường chỉ đạo các cơ quan có thẩm quyền nắm chắc tình hình, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo xảy ra trên địa bàn; tổ chức tiếp công dân, đối thoại, giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu kiện đông người, vượt cấp, kéo dài.

Những địa phương có vụ việc khiếu nại, tố cáo tập trung đông người tại các cơ quan Trung ương, cần tăng cường chỉ đạo Tổ công tác phối hợp với Thường trực Tiếp công dân của Quốc hội, Ban Tiếp công dân Trung ương và các cơ quan tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân Trung ương để tiếp, giải thích, vận động công dân về địa phương…

Quỳnh Hoa (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.