Phối hợp sản xuất chương trình truyền hình tiếng dân tộc

Ngày 8/2, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định), Đài truyền hình Việt Nam đã tổ chức hội nghị phối hợp sản xuất chương trình tiếng dân tộc trên VTV và các đài phát thanh – truyền hình địa phương.

Ngày 8/2, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định), Đài truyền hình Việt Nam đã tổ chức hội nghị phối hợp sản xuất chương trình tiếng dân tộc trên VTV và các đài phát thanh – truyền hình địa phương. Phó Tổng giám đốc VTV Lâm Kiết Tường chủ trì hội nghị với sự tham gia của đại diện 42 đài phát thanh – truyền hình địa phương và trung tâm truyền hình khu vực của VTV.

Theo đó, sắp tới, VTV sẽ phối hợp cùng 42 đài, trung tâm truyền hình trên đào tạo nhân lực, cung cấp trang thiết bị… phối hợp sản xuất chương trình. VTV cũng sẽ thực hiện chương trình phần mềm quản lý chương trình riêng để tất cả các đài, trung tâm đều có thể khai thác, sử dụng chương trình tiếng dân tộc đã sản xuất.

Dự kiến vào ngày 1/3/2012, chương trình truyền hình tiếng dân tộc sẽ được phát sóng trên kênh VTV5 với các chuyên mục chủ yếu như “Tạp chí dân tộc”, “Tạp chí văn hóa dân tộc”, “Gương sáng giữa cộng đồng”… Đây là những nội dung chủ yếu trong dự án chương trình truyền hình tiếng dân tộc giai đoạn 2011 – 2015 của Chính phủ, nhằm phổ biến pháp luật, thúc đẩy mức tăng trưởng của vùng đồng bào dân tộc miền núi; góp phần giữ gìn văn hóa đặc trưng của mỗi dân tộc…

Ly Kha

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.