Phối hợp liên ngành để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông diễn ra an toàn, đúng quy chế

Các đơn vị, địa phương, thành viên Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang cần phối hợp chặt chẽ, thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao, đảm bảo kỳ thi an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy - Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025 trên địa bàn tỉnh, tổ chức sáng 9/5.
Chú thích ảnh
Thí sinh xem sơ đồ bố trí phòng thi tại điểm thi trường THPT Long Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (ảnh tư liệu). 

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đây là Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đầu tiên theo chương trình giáo dục phổ thông mới 2018 cùng với vẫn có những thí sinh theo học chương trình cũ (2006) trong một đợt nhưng bố trí thi tại các điểm thi riêng biệt.Vì vậy, công tác chuẩn bị Kỳ thi được đơn vị thực hiện từ sớm, nghiêm túc, bám sát các văn bản chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND tỉnh và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Đặc biệt, đề thi năm nay sẽ được vận chuyển theo phương thức mới - thông qua hệ thống truyền mã hóa riêng biệt. Đây được kỳ vọng là một bước tiến trong công tác bảo mật và tổ chức thi. Hình thức này giúp chuyển đề thi gốc một cách nhanh chóng, kịp thời và an toàn, giảm bớt được nhân lực và thời gian so với hình thức vận chuyển truyền thống trước đây.

Để kỳ thi diễn ra “an toàn - nghiêm túc - đúng quy chế - công bằng - hiệu quả”, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thị Minh Thúy đề nghị các sở, ban, ngành, địa phương, từng thành viên Ban Chỉ đạo phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, chủ động trong mọi tình huống; tạo thuận lợi cho thí sinh dự thi, tạo niềm tin cho nhân dân và toàn xã hội. Đồng thời, các đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền về lịch thi, điểm mới và công tác tổ chức kỳ thi để học sinh và phụ huynh nắm rõ, thực hiện.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với ngành Giáo dục rà soát, hỗ trợ thí sinh có hoàn cảnh khó khăn; triển khai hiệu quả các hoạt động “Tiếp sức mùa thi”.

Theo kế hoạch, kỳ thi diễn ra từ ngày 26-27/6/2025. Số buổi thi của thí sinh thi theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 được rút gọn từ 4 xuống còn 3 buổi, đồng thời số môn thi cũng giảm đi 2 môn so với chương trình cũ. Thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 thi 4 buổi.
Ông Nguyễn Quốc Khanh, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho biết, toàn tỉnh có 21.261 thí sinh đăng ký dự thi (theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018 là 20.767 thí sinh; theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 là 494 thí sinh). Dự kiến có 48 điểm thi chính thức và 1 điểm thi dự phòng, với 1.053 phòng thi (tăng 2 điểm thi so với năm 2024). Tỉnh dự kiến huy động khoảng 3.900 cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi…

Theo ông Nguyễn Quốc Khanh, những năm qua, Sở luôn nhận được sự phối hợp hỗ trợ rất tích cực của các ngành, địa phương và tất cả thành viên Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh. Mặt khác, ngành Giáo dục đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh trong việc chỉ đạo tổ chức kỳ thi một cách nghiêm túc, an toàn và đúng quy chế. Nhờ đó, kỳ thi tại địa phương đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Thành tích đó đồng thời đặt ra áp lực không nhỏ cho ngành trong việc duy trì và tiếp tục nâng cao chất lượng kỳ thi năm nay. 

Để chuẩn bị tốt cho Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2025, thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương thực hiện phun khử khuẩn, phòng, chống dịch, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cán bộ coi thi và thí sinh; đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn kỳ thi ở tất cả các khâu in sao, vận chuyển đề, coi thi, chấm thi và phúc khảo; giám sát, phân luồng giao thông, hạn chế ùn tắc tại các điểm thi; đảm bảo điều kiện đi lại thuận lợi cho thí sinh và cán bộ làm công tác thi…

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)

Dành cho bạn

Đổi mới giáo dục mầm non, tăng quyền chủ động cho trường

Đổi mới giáo dục mầm non, tăng quyền chủ động cho trường

Sáng 6/10, tại TP Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị hướng dẫn triển khai thí điểm mô hình đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục mầm non giai đoạn 2026 - 2030, với sự tham gia của cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục mầm non khu vực phía Nam.

Văn học nghệ thuật giữa những thay đổi của thời đại số

Văn học nghệ thuật giữa những thay đổi của thời đại số

Từ phim ngắn màn hình dọc đến các công cụ AI, công nghệ số đang thay đổi cách sáng tạo và thưởng thức văn học nghệ thuật. Khả năng tiếp cận công chúng rộng hơn cũng đặt ra yêu cầu giữ chiều sâu tác phẩm, làm rõ vai trò người sáng tạo và trách nhiệm với sản phẩm.

Đa dạng không gian trải nghiệm nghệ thuật cho học sinh THPT

Đa dạng không gian trải nghiệm nghệ thuật cho học sinh THPT

Thay vì chỉ tiếp cận nghệ thuật truyền thống qua bài học lý thuyết, học sinh THPT tại TP Hồ Chí Minh có thêm cơ hội gặp gỡ di sản trong nhiều không gian, từ sân khấu học đường, rạp hát đến lớp học để không chỉ xem mà còn tương tác, thực hành và khám phá theo cách riêng.

Hơn 118 tỷ đồng bổ sung cho trường công lập tại TP Hồ Chí Minh

Hướng dẫn phòng ngừa và xử lý khi xảy ra sự cố an toàn thực phẩm

Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh vừa hướng dẫn các cơ sở giáo dục tăng cường phòng ngừa, xử lý sự cố an toàn thực phẩm, yêu cầu xây dựng quy trình ứng phó bằng văn bản và quy định các bước xử lý khi phát hiện học sinh có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm.