Phối hợp hồi hương 22 hài cốt liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Campuchia

Trong hai ngày 22 - 23/4, tại thành phố Senmonorom (tỉnh Mondulkiri, Vương quốc Campuchia), Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk (Việt Nam) và Ban Chuyên trách tỉnh Mondulkiri tổ chức hội đàm về việc đón nhận, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh, quy tập trong mùa khô 2025 - 2026 để đưa về nước.
Chú thích ảnh
Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk và Ban Chuyên trách tỉnh Mondulkiri hội đàm về việc đón nhận, hồi hương hài cốt liệt sĩ. Ảnh: TTXVN phát

Tại hội đàm, hai bên đánh giá, trong mùa khô 2025 - 2026, công tác tìm kiếm và quy tập hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia qua các thời kỳ chiến tranh đã được phối hợp thực hiện đầy đủ theo Bản ghi nhớ ký kết. Việc hợp tác, trao đổi và xử lý các vấn đề liên quan được tiến hành chặt chẽ.

Trong hơn 5 tháng, Đội K51 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đắk Lắk) đã triển khai tìm kiếm và quy tập mộ liệt sĩ tại tỉnh Mondulkiri trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, điều kiện địa hình, địa vật có nhiều thay đổi. Với sự nỗ lực không ngừng của cả đội và sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền cùng các cơ quan chức năng tỉnh Mondulkiri trong việc tuyên truyền, cung cấp thông tin và triển khai lực lượng hỗ trợ, đến nay Đội K51 đã quy tập được 22 hài cốt liệt sĩ Việt Nam nhưng chưa xác định được danh tính.

Đại diện Ban Chuyên trách tỉnh Mondulkiri cho biết chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân địa phương luôn ghi nhớ, biết ơn sâu sắc sự giúp đỡ chí nghĩa, chí tình của quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam trong các thời kỳ chiến tranh. Trên tinh thần đoàn kết, thắm tình hữu nghị, tỉnh Mondulkiri luôn mong muốn và tích cực tạo mọi điều kiện trong việc hợp tác để tỉnh Đắk Lắk thực hiện tốt nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ về nước, góp phần xoa dịu một phần mất mát của thân nhân các liệt sĩ.

Chú thích ảnh
Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk và Ban Chuyên trách tỉnh Mondulkiri ký kết các nội dung tại hội đàm. Ảnh: TTXVN phát

Đại diện Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Đào Mỹ, cho biết, mùa khô 2025 - 2026, công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt đạt được nhiều kết quả tích cực nhờ sự phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ bằng nhiều giải pháp cụ thể và thiết thực của các cấp lãnh đạo, chính quyền, ban chuyên trách, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Mondulkiri trong việc thu thập, cung cấp thông tin, dẫn đường, bảo vệ, giúp đỡ Đội K51 tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội K51 đã phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng mối quan hệ truyền thống tốt đẹp với địa phương, lan tỏa hình ảnh cao đẹp “Bộ đội cụ Hồ” Việt Nam.

Để bảo đảm chu đáo, chặt chẽ các nội dung liên quan đến việc tổ chức hồi hương hài cốt liệt sĩ được tìm kiếm, quy tập trong mùa khô 2025 - 2026, Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk và Ban Chuyên trách tỉnh Mondulkiri đã trao đổi, thống nhất tổ chức lễ cầu siêu, bàn giao và tiễn đưa hài cốt liệt sĩ về tỉnh Đắk Lắk dự kiến vào ngày 27/5/2026 theo đúng nghi thức và phong tục tập quán của Campuchia. Hai bên cũng đồng thuận các nội dung liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ trong thời gian tới.

Hoài Thu - Phan Diệm (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.