Phối hợp bảo đảm an ninh lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng

Chiều 26/11 tại Hà Nội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Công an đã phối hợp tổ chức lễ ký Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan này trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang và Thống đốc Nguyễn Thị Hồng ký quy chế phối hợp. Ảnh: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Theo đó, thực hiện chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Công an và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, thời gian qua, Văn phòng Bộ Công an và Văn phòng Ngân hàng Nhà nước đã làm đầu mối phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng thuộc hai Cơ quan rà soát, nghiên cứu và tham mưu xây dựng dự thảo Quy chế phối hợp.

Trong quá trình xây dựng dự thảo Quy chế, các đơn vị chức năng thuộc hai cơ quan đã nhiều lần trao đổi, tổ chức họp bàn, tham gia ý kiến để thống nhất từng nội dung cụ thể của Quy chế phối hợp. 

Về nội dung, Quy chế phối hợp gồm 3 chương 9 điều quy định toàn diện, đầy đủ các nội dung cần thiết phục vụ công tác phối hợp giữa Bộ Công an và Ngân hàng Nhà nước trong bảo đảm an ninh trật tự và lĩnh vực tiền tệ ngân hàng.

Phát biểu tại lễ ký, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng cho biết trong suốt thời gian qua Ngân hàng Nhà nước thường xuyên nhận được báo cáo của các đơn vị thuộc Bộ Công an, tổng hợp thông tin trong nước và quốc tế, liên quan đến điều hành chính sách tiền tệ, tỷ giá, ngoại hối, thị trường vàng... Đây là nguồn dữ liệu quan trọng để các đơn vị thuộc Ngân hàng Nhà nước tham khảo, phục vụ công tác xây dựng chính sách của Ngân hàng Nhà nước.

Thống đốc nhận định ngành ngân hàng còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, rủi ro về an ninh, an toàn hệ thống khi sự phát triển của công nghệ số kèm theo những thách thức về tội phạm mạng và giao dịch xuyên biên giới ngày càng phức tạp. 

Thống đốc khẳng định việc ký kết Quy chế phối hợp là cơ sở quan trọng để hai cơ quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong việc đảm bảo an ninh an toàn lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng, tài chính quốc gia, phòng chống tội phạm nói chung và tội phạm công nghệ cao nói riêng.

Về phía Bộ Công an, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an đánh giá hai cơ quan đã phối hợp rất chặt chẽ, thành công trong suốt thời gian qua, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao.

Đáng chú ý, Đại tướng Lương Tam Quang ghi nhận việc phối hợp trong việc thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) là điểm sáng của ngành ngân hàng, góp phần phục vụ chuyển đổi số quốc gia. 

Đại tướng Lương Tam Quang cho rằng một trong những nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện  trong thời gian tới là lãnh đạo hai ngành phải phổ biến, quán triệt, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cả hai lực lượng để xuyên suốt hệ thống thấy được ý nghĩa và tầm quan trọng của sự phối hợp giữa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Công an.

Đồng thời, các đơn vị chức năng phải phối hợp để trao đổi cung cấp thông tin liên quan đến lĩnh vực của mình để hỗ trợ lẫn nhau, đảm bảo an ninh, an toàn, hoạt động bình thường, ổn định, vững mạnh của hệ thống ngân hàng; nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm công nghệ cao; duy trì những mô hình hay của ngân hàng và lực lượng công an cơ sở; tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ phối hợp của hai đơn vị trong thực hiện Đề án 06.

Cũng tại lễ ký, ghi nhận những đóng góp của lãnh đạo ngành ngân hàng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự lĩnh vực tiên tệ, ngân hàng, Bộ Công an quyết định tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh tổ quốc cho 6 lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước gồm: Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng; Phó Thống đốc Thường trực Đào Minh Tú; Phó Thống đốc Đoàn Thái Sơn; Phó Thống đốc Phạm Tiến Dũng; Phó Thống đốc Phạm Thanh Hà và Phó Thống đốc Phạm Quang Dũng.

Để tri ân sự đồng hành, đóng góp của các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an trong quá trình phát triển của ngành ngân hàng, Ngân hàng Nhà nước tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Ngân hàng Việt Nam cho 7 đồng chí lãnh đạo Bộ Công an gồm: Đại tướng Lương Tam Quang; Thượng Tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Phạm Thế Tùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an.

Lê Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Tập đoàn GMR mong muốn tham gia phát triển hạ tầng hàng không tại Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ và tiến hành các hoạt động song phương, chiều 12/9, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã tiếp Chủ tịch điều hành Tập đoàn GMR Srinivas Bommidala và một số lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn.

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.