Phố Wall tăng điểm, khép lại tuần giao dịch nhiều biến động

Chứng khoán Mỹ phiên 16/8 đi lên, khép lại một tuần giao dịch đầy biến động, giữa bối cảnh thị trường hy vọng cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung đạt tiến triển.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại sàn chứng khoán New York (Mỹ) ngày 2/8/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Phát biểu với giới phóng viên ngày 15/8, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay kế hoạch đàm phán thương mại với Trung Quốc trong tháng 9/2019 vẫn diễn ra như dự định và hai bên sẽ tiếp tục đàm phán qua điện thoại. Ông Trump đưa ra tuyên bố này sau chưa đầy một tuần để ngỏ khả năng vòng đàm phán tiếp theo tại Washington này sẽ bị hoãn. Ông cũng cho biết Mỹ đang có các cuộc đàm phán rất tốt với Trung Quốc, nhưng cũng cảnh báo nếu Bắc Kinh có hành động trả đũa thì Washington sẽ lập tức có biện pháp đáp trả.

Trước đó, trong phiên giao dịch đầu tuần 12/8, các chỉ số chứng khoán chủ chốt của Mỹ đồng loạt giảm điểm, trong bối cảnh triển vọng ảm đạm của tiến trình đàm phán thương mại Mỹ-Trung và những đồn đoán về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục hạ lãi suất trong thời gian tới đè nặng lên thị trường Phố Wall. Chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 1,5% xuống 25.896,44 điểm lúc đóng cửa phiên giao dịch, trong khi chỉ số S&P 500 giảm 1,2% xuống 2.882,70 điểm và chỉ số Nasdaq giảm 1,2% xuống 7.863,41 điểm.

Tuy nhiên, thị trường chứng khoán Phố Wall ngày 13/8 khởi sắc, sau khi Tổng thống Trump trì hoãn áp thuế đối với các mặt hàng tiêu dùng quan trọng từ Trung Quốc - động thái mang lại cho các nhà đầu tư hy vọng về sự "hạ nhiệt" trong căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 1,4% lên 26.279,91 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,5% lên 2.926,32 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 2% và khép phiên ở mức 8.016,36 điểm.  

Phiên 14/8, thị trường chứng khoán Mỹ trải qua một phiên giao dịch kém cỏi với các chỉ số chứng khoán giảm sâu, do mối lo ngại về tình hình kinh tế, sau khi chứng kiến sự đảo ngược đường cong lãi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ. Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones mất khoảng 800 điểm, tương đương 3,1% xuống 25.479,42 điểm, ghi dấu ngày tồi tệ nhất của chỉ số này trong năm nay. Trong khi đó, chỉ số S&P 500 giảm 2,9% xuống còn 2.840,60 điểm, chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 3% xuống 7.773,94 điểm.

Sang đến phiên giao dịch 15/8, hai trong ba chỉ số chủ chốt của chứng khoán Phố Wall đảo chiều đi lên, sau khi số liệu tích cực về lĩnh vực bán lẻ và kết quả kinh doanh của Walmart củng cố lòng tin về hoạt động tiêu dùng tại Mỹ. Cụ thể, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 0,4% lên 25,578 điểm; chỉ số S&P 500 tăng 0,3% lên 2.847,66 điểm. Trong khi đó, chỉ số công nghệ Nasdaq giảm 0,1% xuống 7.766,62 điểm. 

Thống kê cho thấy doanh thu bán lẻ của Mỹ đã tăng 0,7% trong tháng Bảy, vượt mức dự kiến, qua đó giúp trấn an các nhà đầu tư rằng hoạt động tiêu dùng tại Mỹ vẫn vững.

Sau các phiên giao dịch giằng co trong tuần, khép phiên 16/8, chỉ số công nghiệp Dow Jones tại New York tăng 1,2% lên 25.886,01 điểm. Chỉ số S&P 500 tiến 1,44% lên đóng phiên ở 2.888,68 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cộng 1,67% lên đóng phiên ở 7.895,99 điểm.

K.Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.