Chứng khoán ngày 12/8: Rung lắc mạnh quanh mốc tham chiếu

Giới đầu tư tỏ ra thận trọng khiến thanh khoản sụt giảm. Các chỉ số giằng co quanh mốc tham chiếu và chưa xác định được xu hướng rõ ràng.
Chú thích ảnh
Nhà đầu tư theo dõi giao dịch tại sàn giao dịch Công ty Chứng khoán Vietcombank. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/8, chỉ số VN – Index tăng 0,97 điểm lên 975,31 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 174,55 triệu đơn vị, tương ứng giá trị gần 3.800 tỷ đồng. Toàn sàn có 147 mã tăng giá, 61 mã đứng giá và 153 mã giảm giá.

HNX – Index tăng 0,03 điểm lên 102,82 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 29 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 361,3 tỷ đồng. Toàn sàn có 69 mã tăng giá, 60 mã đứng giá và 71 mã giảm giá.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn là động lực chính giúp thị trường tăng trưởng. Trong rổ cổ phiếu VN30 (30 mã cổ phiếu có ảnh hưởng lớn nhất lên thị trường chứng khoán) có 14 mã tăng giá, trong khi có 12 mã giảm giá.

Các mã ở chiều tăng có thể kể đến như: FPT tăng 2,3%, HPG tăng 2,2%, VJC tăng 2,1%, PNJ tăng 1,8%, REE tăng 1,1%...

Trong khi đó, ở chiều giảm giá, mức giảm của các mã không lớn. Cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường là VIC giảm 0,3%. Cổ phiếu vốn hóa ngành thực phẩm đồ uống là VNM giảm 0,3%, SAB giảm 0,5%, MSN giảm 0,1%...

Nhóm cổ phiếu ngân hàng diễn biến phân hóa với sắc xanh, đỏ đan xen. Theo đó, ở chiều tăng giá có MBB tăng tới 2,1%, BID tăng 1,9%, ACB tăng 0,5%...

Ở chiều giảm giá, EIB giảm 2%, NVB giảm 1,3%, VCB và VIB đều giảm 1%, HDB giảm 0,6%...

Nhóm cổ phiếu dầu khí có diễn biến tương đối tích cực với GAS tăng 0,7%, PLX tăng 0,3%, BSR tăng 1%, OIL tăng 3,4%. Ở chiều giảm giá có POW giảm 1,1%, TDG giảm 0,9%.

Phiên giao dịch hôm nay, khối ngoại bán ròng nhẹ. Trên sàn HOSE, khối ngoại bán ròng 18,03 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng mạnh là quỹ chỉ số E1VFVN30 (30 tỷ đồng), tiếp đến là SGN (hơn 12,78 tỷ đồng), VCB (hơn 11,44 tỷ đồng). Trong khi khối ngoại mua ròng mạnh VRE (gần 12 tỷ đồng), PLX (trên 11 tỷ đồng).

Trên sàn HNX, khối ngoại bán ròng 281,37 triệu đồng. Các mã bị bán ròng mạnh là VCS (hơn 10,4 tỷ đồng), tiếp đến là TNG (hơn 3,2 tỷ đồng), trong khi mua ròng mạnh mã PVS (hơn 10,68 tỷ đồng), DGC (1,52 tỷ đồng).

Trên thị trường UPCoM, khối ngoại mua ròng 2,81 tỷ đồng. Các mã được mua ròng mạnh là NTC (hơn 2,39 tỷ đồng), tiếp đến là QNS (hơn 1,73 tỷ đồng), BOT (hơn 1,6 tỷ đồng).

Trước đó, các thị trường chứng khoán ở châu Á khi mở cửa ngày 12/8 đã ghi nhận những diễn biến trái chiều sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo có thể hủy các cuộc đàm phán thương mại với Trung Quốc.

Vào lúc mở cửa ngày giao dịch 12/8, chỉ số Hang Seng trên thị trường chứng khoán Hong Kong (Trung Quốc) giảm 0,08%, tương đương 21,18 điểm, xuống còn 25.918,12 điểm còn chỉ số S&P/ASX 200 của thị trường Sydney (Australia) giảm 0,091% (6 điểm) xuống còn 6.578,40 điểm.

Trong khi đó, chỉ số Shanghai Composite của thị trường Thượng Hải (Trung Quốc) tăng 0,26% (7,23 điểm) lên 2.781,98 điểm và chỉ số Shenzhen Composite của thị trường Thâm Quyến nhích 0,2%, tương đương 3,03 điểm, lên 1.482,89 điểm.

Còn chỉ số Kospi của thị trường Seoul (Hàn Quốc) tiếp tục xu hướng đi lên với mức tăng 0,45%, tương đương 8,72 điểm, lên 1.946,47 điểm.

Văn Giáp (TTXVN)

Dành cho bạn

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Yêu cầu kiểm soát tàu thuyền, an toàn giao thông trước áp thấp nhiệt đới

Bộ Xây dựng vừa ban hành công điện gửi các đơn vị, địa phương về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông, nhằm triển khai Công điện 51/CĐ-BCĐ-BNNMT ngày 12/9/2026 của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông.

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Giá gạo xuất khẩu vẫn duy trì trạng thái ổn định

Trong tuần qua, trên thị trường gạo châu Á tuần qua chứng kiến đà tăng giá tại Ấn Độ và Thái Lan do những lo ngại về thời tiết khô hạn, trong khi giá gạo xuất khẩu của Việt Nam tiếp tục duy trì trạng thái ổn định trong khoảng 440-445 USD/tấn.

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Đánh thức hành lang kinh tế miền Trung - Tây Nguyên - Bài cuối: Những tuyến đường đến các cực tăng trưởng mới

Cao tốc, sân bay và cảng biển tạo lợi thế tiếp cận, nhưng dòng vốn chỉ ở lại nơi có đất sạch, điện, nước, nhân lực, môi trường và thủ tục đủ tin cậy. Từ Vân Phong, Nhơn Hội, Buôn Ma Thuột đến Liên Chiểu và các đô thị dọc cao tốc Lâm Đồng, miền Trung - Tây Nguyên đang hình thành nhiều điểm hội tụ mới. Thách thức là biến các dự án riêng lẻ thành hệ sinh thái và phân chia lợi ích liên vùng.