Phố Wall kỳ vọng lối thoát cho bế tắc đề cử chủ tịch Fed

Theo tờ The New York Post ngày 22/4, các giám đốc điều hành hàng đầu của Phố Wall ngày càng tin tưởng rằng bế tắc liên quan đến việc đề cử ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sẽ được giải quyết trước khi nhiệm kỳ của người đứng đầu ngân hàng trung ương Jerome Powell kết thúc vào tháng tới.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN
Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Sự lạc quan này xuất hiện sau khi Thượng nghị sĩ Thom Tillis (đảng Cộng hòa - bang Bắc Carolina) hôm 21/4 đã đưa ra cho Tổng thống Donald Trump một “lối thoát”, có thể chấm dứt cuộc điều tra của Bộ Tư pháp về việc liệu ông Powell có gây hiểu lầm trước Quốc hội về mức chi phí 2,5 tỷ USD của trụ sở mới của Fed - được mệnh danh là “Taj Mahal trên Đại lộ Quốc gia”.

Ông Tillis, thành viên cấp cao của Ủy ban Ngân hàng Thượng viện đầy quyền lực, đã gọi cuộc điều tra này là “vô căn cứ” và cam kết sẽ không bỏ phiếu đưa đề cử của ông Warsh ra toàn thể Thượng viện nếu cuộc điều tra tiếp diễn. Thỏa hiệp do ông Tillis đề xuất, cũng nhận được sự ủng hộ của Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Tim Scott, sẽ giao cho Ủy ban này dẫn dắt việc điều tra lời khai của ông Powell về dự án cải tạo và, nếu phát hiện sai phạm, sẽ chuyển hồ sơ sang Bộ Tư pháp.

Các lãnh đạo Phố Wall được chuyên mục “On The Money” phỏng vấn hôm 22/4 cho biết họ đang đặt cược rằng một thỏa thuận cuối cùng đang ở rất gần.

Một nguồn tin khác có liên hệ với Nhà Trắng dưới thời ông Trump cho biết, Tổng thống Trump có thể sẵn sàng đạt thỏa thuận nếu ông Powell rời khỏi Fed hoàn toàn sau khi kết thúc nhiệm kỳ Chủ tịch. Ông Powell có quyền ở lại với vai trò Thống đốc Fed cho đến tháng 1/2028. Nguồn tin này nói rằng “nếu ông Trump đạt thỏa thuận, ông Powell phải rời khỏi hoàn toàn”.

Ông Tillis từ chối bình luận về việc liệu ông có thảo luận vấn đề này với ông Trump hay không. Người phát ngôn của ông Tillis chỉ cho biết, “Thượng nghị sĩ Tillis sẽ ủng hộ Kevin Warsh khi Bộ Tư pháp chấm dứt cuộc điều tra vô căn cứ đối với Chủ tịch Powell, và ông hoàn toàn sẵn sàng ủng hộ một cuộc điều tra giám sát do Ủy ban Ngân hàng Thượng viện dẫn dắt như ông đã đề cập trong lời khai hôm nay”.

Người phát ngôn Nhà Trắng Kush Desai không bình luận về kế hoạch này, nhưng nói với “On The Money” rằng “Nhà Trắng vẫn tập trung làm việc với Thượng viện để nhanh chóng xác nhận ông Kevin Warsh là Chủ tịch tiếp theo của Fed”.

Thượng nghị sĩ Tillis đưa ra đề xuất thỏa hiệp trong bối cảnh Nhà Trắng gây áp lực để ông bỏ phiếu tại ủy ban để toàn thể Thượng viện có thể xác nhận ông Warsh. Nhiệm kỳ của ông Powell sẽ kết thúc vào ngày 15/5.

Các lãnh đạo Phố Wall đã kêu gọi Nhà Trắng hủy bỏ cuộc điều tra của Bộ Tư pháp, lo ngại nguy cơ thị trường biến động mạnh trong bối cảnh xung đột với Iran và tác động của nó đến lạm phát, theo các nguồn tin.

Ông Tillis cho biết, ông tin rằng ông Warsh - cựu Thống đốc Fed và hiện là học giả tại Đại học Stanford - hoàn toàn đủ năng lực cho vị trí Chủ tịch Fed. Tuy nhiên, nếu không có một “lối thoát hợp lý”, ông sẽ giữ vững lập trường. Ông cũng nhấn mạnh, cuộc điều tra của Bộ Tư pháp tạo ra tiền lệ nguy hiểm khi nhánh hành pháp can thiệp vào việc quản trị của ngân hàng trung ương - cơ quan được Quốc hội thành lập với tính độc lập khỏi chính trị để quản lý cung tiền quốc gia.

Ngày 21/4 đã diễn ra phiên điều trần của ông Kevin Warsh tại Ủy ban Ngân hàng Thượng viện trước khi Thượng viện tiến hành quy trình bỏ phiếu phê chuẩn. Phiên điều trần được đánh giá là khó khăn với các thượng nghị sĩ Dân chủ liên tục đặt các câu hỏi khó liên quan đến việc ông Warsh còn nắm giữ cổ phần tại một số doanh nghiệp và quỹ đầu tư cũng như tính độc lập của ông Warsh với Tổng thống Trump.

Ông Warsh đã tái khẳng định vai trò độc lập của Fed, song cho rằng các lãnh đạo chính quyền và Quốc hội Mỹ có quyền đưa ra các nhận định về lãi suất của Mỹ và Fed cần lắng nghe nhiều luồng ý kiến.

Ông Warsh cũng tận dụng cơ hội để ủng hộ chính sách của chính quyền Tổng thống Trump và khẳng định nếu được bổ nhiệm thì sẽ đưa Fed quay trở lại tập trung cho hai nhiệm vụ chính là kiểm soát lạm phát và thúc đẩy toàn dụng lao động. Đáng chú ý, ông Warsh có quan điểm ủng hộ trí tuệ nhân tạo (AI), cho rằng AI sẽ giúp nâng cao năng suất tại Mỹ, giúp sản xuất với chi phí thấp hơn và qua đó kiềm chế lạm phát, tạo cơ hội để cắt giảm lãi suất.

Báo chí Mỹ nhận định việc phê chuẩn ông Warsh dự kiến gặp khó khăn do sự nghi ngờ về tính độc lập của Fed chưa được hóa giải hoàn toàn. Tờ The Wall Street Journal cho rằng việc Fed cắt giảm lãi suất ngay sẽ rất khó trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông đang làm gia tăng lạm phát tại Mỹ, vấn đề chi phí sinh hoạt là mối quan tâm hàng đầu của cử tri Mỹ và nhiều khả năng việc phê chuẩn ông Warsh sẽ diễn ra chậm hơn dự kiến. Có thể ông Jerome Powell sẽ tiếp tục chủ trì cuộc họp tháng 6 của Fed.

Ngọc Quang - P/v TTXVN tại Washington

Dành cho bạn

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Tìm phương án gỡ khó cho dự án trọng điểm ven biển Lâm Đồng

Ngày 24/10, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cùng các đơn vị liên quan đã đến kiểm tra tiến độ thi công và tháo gỡ khó khăn liên quan dự án kè bảo vệ bờ biển thôn Vĩnh Tiến (xã Vĩnh Hảo) và công trình hồ chứa nước Ka Pét được xây dựng tại xã Hàm Thạnh. Đây là các công trình trọng điểm của tỉnh Lâm Đồng.

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Phà Cát Lái và Bình Khánh sẽ điều chỉnh giá vé từ ngày 28/10

Từ ngày 28/10, giá vé qua phà Cát Lái và phà Bình Khánh (TP Hồ Chí Minh) sẽ tăng do chi phí nhiên liệu biến động mạnh từ tháng 3 đến nay. Hành khách đi bộ, xe đạp và xe gắn máy có mức phí tăng 1.000 đồng/lượt, trong khi giá vé ô tô tăng tùy loại phương tiện.

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đổi mới chính sách thu hút FDI, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn, để thực hiện mục tiêu tăng trưởng hai con số, tổng vốn đầu tư toàn xã hội cần đạt khoảng 40% GDP, hệ số ICOR giảm từ 6,4 xuống 4,5 - 4,8. Nhu cầu vốn giai đoạn 2026–2030 dự kiến tăng gấp 2,67 lần so với giai đoạn 2021–2025, đặt ra yêu cầu huy động nguồn lực rất lớn, nhất là nguồn vốn từ FDI.