Phố Wall dẫn dắt đà tăng của chứng khoán toàn cầu

Chứng khoán Phố Wall dẫn dắt đà tăng của các thị trường khác trên toàn cầu trong phiên ngày 4/6, sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát đi những tín hiệu rằng ngân hàng trung ương này có khả năng cắt giảm lãi suất.
Chú thích ảnh
Bảng tỉ giá chứng khoán tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo đó tại thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones tăng 2,1%, lên 25.332,18 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng tăng 2,1% lên 2.803,27 điểm, trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiến 2,7% và khép phiên ở mức 7.527,15 điểm. 

Các thị trường chứng khoán châu Âu ở bên kia bờ Đại Tây Dương không nằm ngoài “làn sóng xanh”. Cụ thể, chỉ số FTSE 100 tại London (Vương quốc Anh) tăng 0,4% lên 7.214,29 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) cũng ghi thêm 0,5% và đạt mức 5.268,26 điểm. Chỉ số tổng hợp EURO STOXX 50 phiên này cũng tăng 1% và khép phiên ở mức 3.333,49 điểm.

Đáng chú ý là chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) tăng tới 1,5% lên 12.099,57 điểm nhờ nhóm cổ phiếu ngành sản xuất ô tô khởi sắc sau khi có số liệu cho thấy lượng đăng ký xe mới tại Đức tăng cao hơn trong tháng Năm. Điều này có thể coi là dấu hiệu cho thấy sự khởi sắc của nền kinh tế hàng đầu châu Âu sau nhiều tháng liền trì trệ.

Yếu tố chủ chốt dẫn dắt tâm lý lạc quan của nhà đầu tư trong phiên này là việc Chủ tịch Fed Jerome Powell thừa nhận rằng những xung đột thương mại đã làm lu mờ triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế lớn nhất thế giới. Theo ông Powell, Fed đang theo dõi chặt chẽ các tác động của những diễn biến này này đối với triển vọng kinh tế của Mỹ và sẽ có hành động phù hợp để duy trì đà tăng trưởng cho nền kinh tế Mỹ.

Nhận định trên được giới chuyên gia đánh giá là mở ra cơ hội cho khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất. Nó cũng đánh dấu một sự thay đổi từ các tuyên bố gần đây của ông Powell. Fed đã giữ lãi suất không đổi kể từ đầu năm 2019 đến nay, sau một loạt các đợt tăng lãi suất trong năm 2018 và các năm trước.

Còn tại Việt Nam, kết thúc phiên giao dịch ngày 4/6, chỉ số VN – Index tăng 4,69 điểm lên 951,16 điểm. Khối lượng giao dịch đạt trên 162,39 triệu đơn vị, tương ứng giá trị 3.350 tỷ đồng. Toàn sàn có 158 mã tăng giá, 64 mã đứng giá, 132 mã giảm giá.

HNX – Index giảm 0,22 điểm xuống 103,06 điểm. Khối lượng giao dịch đạt hơn 17,2 triệu đơn vị, tương ứng giá trị trên 222,49 tỷ đồng. Toàn sàn có 70 mã tăng giá, 53 mã đứng giá và 63 mã giảm giá.

Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn hồi phục mạnh vào cuối phiên giao dịch đã giúp chỉ số VN – Index đảo chiều tăng điểm. Theo đó, trong rổ cổ phiếu VN30 có tới 16 mã tăng giá, trong khi chỉ có 8 mã giảm giá.

H.Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.