Chứng khoán toàn cầu 'ảm đạm' vì căng thẳng thương mại Mỹ - Trung

Thị trường chứng khoán thế giới tuột dốc khá mạnh trong phiên giao dịch ngày 29/5 giữa lúc nhiều người lo ngại về căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tiếp tục leo thang.
Chú thích ảnh
Giao dịch viên tại Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ, ngày 13/5/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Cụ thể trên thị trường Phố Wall, chỉ số công nghiệp Dow Jones khép phiên giảm 0,9% xuống 25.126,41 điểm, chỉ số S&P 500 sụt mất 0,7% xuống 2.783,02 điểm. Trong khi chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng lùi 0,8% và chốt phiên ở mức 7.547,31 điểm.   

Trên thị trường trái phiếu, lợi suất của trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ đang ở mức 2,208% - thấp nhất kể từ tháng 9/2017.

Ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu đều giảm trên 1%. Tại London (Vương quốc Anh), chỉ số FTSE 100 chốt phiên giảm 1,2% xuống 7.185,30 điểm, chỉ số DAX 30 trên sàn Frankfurt (Đức) sụt mất 1,6% xuống 11.837,81 điểm và chỉ số CAC 40 tại Paris (Pháp) lùi 1,7% xuống 5.222,12 điểm. Chỉ số tổng hợp Euro Stoxx 50 cũng hạ 1,5% xuống 3.297,81 điểm vào cuối phiên giao dịch.   

Xung đột giữa Bắc Kinh và Washington nhiều khả năng sẽ càng gia tăng khi truyền thông nhà nước Trung Quốc đề cập tới vấn đề cắt giảm lượng đất hiếm xuất khẩu sang Mỹ như một đòn trả đũa. Điều này có thể khiến Washington thiếu hụt nguồn tài nguyên quan trọng dùng để sản xuất điện thoại thông minh, thiết bị quân sự và những hàng hóa quan trọng khác.

Bất cứ động thái nào nhằm hạn chế nguồn cung mặt hàng trên cũng sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến các nhà sản xuất, khi Trung Quốc hiện đang thống trị chuỗi cung ứng toàn cầu. Trong giai đoạn 2014-2017, khoảng 80% nguồn đất hiếm Mỹ nhập khẩu là đến từ Trung Quốc.

H.Thủy (TTXVN)

Dành cho bạn

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Trung tâm công nghiệp - năng lượng: Cộng sinh chuỗi giá trị

Việc hình thành các trung tâm công nghiệp - năng lượng quốc gia quy mô lớn sẽ mở ra không gian tăng trưởng mới. Nhờ vận hành theo cơ chế hạ tầng dùng chung và trao đổi sản phẩm, mô hình này sẽ tạo nên chuỗi giá trị cộng sinh xuyên suốt - từ nguyên liệu đầu vào, chuyển đổi, chế biến, phát điện đến các ngành công nghiệp sử dụng năng lượng.

PGS Đặng Đức Huy (đứng thứ ba bên phải) chứng kiến lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Đại học Trent và Đại học Tài nguyên Môi trường TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: TTXVN phát

Đất hiếm Việt Nam: Giá trị không chỉ nằm dưới lòng đất

Trong bối cảnh các nền kinh tế lớn đang tăng tốc xây dựng chuỗi cung ứng khoáng sản chiến lược, đất hiếm ngày càng được nhìn nhận không chỉ như một nguồn tài nguyên mà còn là mắt xích quan trọng của các ngành công nghệ cao và quá trình chuyển đổi xanh.