Phó TTK LHQ hội kiến Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh

Phó Tổng thư ký Liên hiệp quốc phụ trách Hoạt động gìn giữ hòa bình Hervé Ladsuos đã có cuộc hội kiến Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh.

Sáng 10/6, tại Hà Nội, Phó Tổng thư ký Liên hiệp quốc phụ trách Hoạt động gìn giữ hòa bình Hervé Ladsuos đã có cuộc hội kiến Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Phó TTK LHQ hội kiến Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh ảnh 1

Đại tướng Phùng Quang Thanh tiếp ông Herve Ladsous, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc. Ảnh: Trọng Đức - TTXVN


Tại cuộc hội kiến, Bộ trưởng Quốc phòng Phùng Quang Thanh đánh giá cao tầm quan trọng, mục đích và ý nghĩa chuyến thăm trong bối cảnh Việt Nam cam kết mạnh mẽ và tích cực, chuẩn bị và sẵn sàng cử lực lượng tham gia các phái bộ Giữ gìn hòa bình Liên hiệp quốc khi có yêu cầu để cùng cộng đồng quốc tế nỗ lực đóng góp cho một thế giới hòa bình và thịnh vượng hơn.

Bộ trưởng Phùng Quang Thanh ghi nhận sự ủng hộ, hỗ trợ của Liên hiệp quốc đối với Việt Nam trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình của Liên hiệp quốc. Trong hơn 1 năm qua, kể từ khi Việt Nam chính thức tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc, Việt Nam và Liên hiệp quốc đã cử nhiều đoàn công tác để trao đổi về các vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị và triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc.

Thời gian qua, Việt Nam cũng cử nhiều đoàn công tác tới các nước để nghiên cứu, học tập mô hình, cơ chế, kinh nghiệm chuẩn bị và triển khai lực lượng. Việt Nam đã chủ động, tích cực chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt và triển khai đồng bộ, toàn diện việc tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc. Nhiều kết quả tích cực Việt Nam đã đạt được về thủ tục pháp lý; huấn luyện, đào tạo; triển khai lực lượng; công tác đảm bảo hậu cần, kỹ thuật; công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế; xây dựng năng lực Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam.

Phó Tổng thư ký Liên hiệp quốc phụ trách Hoạt động gìn giữ hòa bình Hervé Ladsuos đánh giá cao quyết định của Việt Nam sẽ đóng góp vào lực lượng Gìn giữ hòa bình Liên hiệp quốc. Trong chuyến thăm lần này, ông Hervé Ladsuos mong muốn thông qua các hoạt động nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm, tìm kiếm giải pháp, thúc đẩy khả năng hỗ trợ của Liên hiệp quốc để giúp Việt Nam chuẩn bị tốt hơn công tác triển khai lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa hình của Liên hiệp quốc.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên mong muốn tăng cường thúc đẩy hợp tác trên một số lĩnh vực như: Tiếp tục dành các suất cá nhân tham gia phái bộ Liên hiệp quốc phù hợp cho các sỹ quan Việt Nam; hỗ trợ các khóa huấn luyện, đào tạo ngắn hạn và dài hạn về gìn giữ hòa bình và các chuyên ngành liên quan đến gìn giữ hòa bình do Liên hiệp quốc tài trợ và tổ chức. Các cơ quan chức năng của Liên hiệp quốc như Cục Gìn giữ hòa bình (DPKO) và Cục Hỗ trợ thực địa (DFS) hỗ trợ Việt Nam công tác chuẩn bị triển khai lực lượng; hỗ trợ nâng cao năng lực của Trung tâm Gìn giữ hòa bình Việt Nam…

Xuân Tùng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.