Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc đánh giá cao đóng góp hiệu quả của Việt Nam về gìn giữ hòa bình

Ngày 13/6, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jean-Pierre Lacroix.
Chú thích ảnh
Ảnh tư liệu: TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn sự đồng hành của Liên hợp quốc với Việt Nam trong gần 50 năm qua, kể từ khi Việt Nam là thành viên của Liên hợp quốc. Bày tỏ vui mừng được đón tiếp Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jean-Pierre Lacroix, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc trong vai trò phụ trách hoạt động gìn giữ hòa bình, đặc biệt là những nỗ lực của cá nhân Phó Tổng Thư ký và Ban Thư ký trong việc thúc đẩy Sáng kiến Hành động vì Hòa bình (Sáng kiến A4P) và Sáng kiến Ưu tiên trong Hành động vì Hòa bình giai đoạn 2021 - 2023 (Sáng kiến A4P cộng).

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, thời gian tới, Việt Nam cam kết mở rộng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc bằng việc triển khai các loại hình đơn vị như đơn vị bộ binh cơ giới, thông tin liên lạc, hỗ trợ sân bay cùng một số đơn vị khác và sẽ đăng kí lên Hệ thống sẵn sàng năng lực gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc (PCRS) theo quy trình để sẵn sàng triển khai đến các phái bộ; tăng cường cử nhân sự ứng thi vào các vị trí cấp cao của Liên hợp quốc.

Trân trọng cảm ơn Liên hợp quốc và Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jean-Pierre Lacroix đã luôn ủng hộ Việt Nam và các nỗ lực tăng cường, mở rộng hợp tác trong những năm qua, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, tư vấn của Liên hợp quốc và cá nhân Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jean-Pierre Lacroix để Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục đóng góp hiệu quả hơn nữa vào lĩnh vực gìn giữ hòa bình.

Cảm ơn sự tham gia ngày càng tích cực, hiệu quả của Việt Nam đối với hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc Jean-Pierre Lacroix khẳng định luôn ủng hộ Việt Nam và các nỗ lực tăng cường, mở rộng hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc trong lĩnh vực này.

Ông Jean-Pierre Lacroix cũng đánh giá cao khả năng và sự chuyên nghiệp của lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam; đồng thời bày tỏ tin tưởng Việt Nam sẽ tiếp tục có những đóng góp hiệu quả và mở rộng tham gia vào sứ mệnh chung.

Từ tháng 6/2014 đến nay, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã triển khai thành công gần 1.100 cán bộ, nhân viên tới các phái bộ gìn giữ hòa bình và Trụ sở Liên hợp quốc theo hình thức cá nhân và đơn vị. Về hình thức cá nhân, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã cử gần 153 lượt sĩ quan đi làm các nhiệm vụ Sĩ quan tham mưu, Quan sát viên quân sự của Liên hợp quốc (tại các phái bộ UNMISS - Nam Sudan, MINUSCA - Cộng hòa Trung Phi, UNISFA - khu vực Abyei và Trụ sở Liên hợp quốc tại New York).

Về hình thức đơn vị, từ tháng 10/2018 đến nay, Việt Nam triển khai thành công 6 bệnh viện dã chiến cấp 2 tới phái bộ UNMISS tại Nam Sudan và từ tháng 5/2022, đã có 3 đội Công binh được triển khai tới phái bộ UNISFA tại khu vực Abyei.

Đáng chú ý, hiện nay tỷ lệ nữ quân nhân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đạt trên 16%, cao hơn đáng kể so với tỷ lệ trung bình của các nước cử quân khác. Trong thời gian tới, Bộ Quốc phòng Việt Nam cam kết tiếp tục duy trì, tăng cường tỷ lệ nữ tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình, hướng tới tiêu chí đạt trên 20% đối với hình thức cá nhân và trên 15% đối với hình thức đơn vị trong giai đoạn 2025 - 2030.

Hiền Hạnh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.