Phó Tổng thống Mỹ xin lỗi UAE vì tuyên bố thất thố

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã xin lỗi Thái tử Abu Dhabi Mohammed bin Zayed al-Nehayan vì "những bình luận ngụ ý" trong một bài phát biểu rằng UAE đã bảo trợ cho các phiến quân Hồi giáo ở Syria.
Ngày 5/10, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) cho biết Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã xin lỗi Thái tử Abu Dhabi Mohammed bin Zayed al-Nehayan vì "những bình luận ngụ ý" trong một bài phát biểu rằng UAE đã bảo trợ cho các phiến quân Hồi giáo ở Syria.
Phó Tổng thống Mỹ xin lỗi UAE vì tuyên bố thất thố ảnh 1

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden.

Hãng thông tấn chính thức WAM cho biết: "Trong một cuộc điện đàm, ông Biden đã ngỏ lời xin lỗi UAE vì những bình luận ngụ ý trong tuyên bố gần đây của ông mà có thể được hiểu là UAE bảo trợ cho sự lớn mạnh của một số tổ chức khủng bố trong khu vực".Trong một tuyên bố về cuộc điện đàm nói trên, văn phòng của ông Biden nêu rõ: "Phó tổng thống tuyên bố rõ rằng những lời bình luận gần đây về giai đoạn đầu của cuộc xung đột ở Syria không ngụ ý rằng UAE đã tạo điều kiện hoặc bảo trợ cho Nhà nước Hồi giáo ở Iraq và vùng Levant (ISIL - tên khác của IS), tổ chức khủng bố Al Qaeda hoặc các nhóm phần tử cực đoan khác ở Syria. Phó tổng thống ghi nhận các hành động mạnh mẽ của UAE trong việc chống lại mạng lưới thông tin và tài trợ cho các phần tử cực đoan, đồng thời bày tỏ cảm kích trước sự tham gia của UAE trong các hoạt động quân sự chống IS".Trước đó hôm 2/10, phát biểu trước các sinh viên trường Đại học Harvard ông Biden đã khiến các đồng minh của Mỹ tức giận khi đưa ra những bình luận ngụ ý rằng Thổ Nhĩ Kỳ, Qatar và UAE đã dành "hàng tỷ USD và hàng chục nghìn tấn vũ khí" cho các tay súng dòng Hồi giáo Sunni đang tìm cách lật độ chính phủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad.TN (Theo Reuters)

Dành cho bạn

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Hướng tới Hội nghị rà soát lần thứ 3 Công ước cấm bom, đạn chùm

Trong khuôn khổ Hội nghị rà soát lần thứ ba Công ước cấm bom, đạn chùm năm 2026 do Lào tổ chức, gần 300 đại biểu đến từ hơn 120 quốc gia và tổ chức quốc tế đã đến thăm, kiểm tra thực địa công tác rà phá bom mìn tại bản Phikyai, thành phố Luang Prabang, tỉnh Luang Prabang.