Phó Tổng thống Mỹ: Không có chỗ cho 'đế chế và sự gây hấn' ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương

Ngày 15/11, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence khẳng định không có chỗ cho “đế chế và sự gây hấn” tồn tại ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.
Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence phát biểu tại một sự kiện ở Oxon Hill, Maryland. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo hãng tin Anh Reuters, phát biểu khai mạc Hội nghị Cấp cao Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - Mỹ diễn ra ở Singapore, Phó Tổng thống Pence nhấn mạnh tất cả các nước nhỏ đều có quyền phát triển ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Ông nêu rõ: “Giống như các bạn, chúng tôi tìm kiếm một khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, ở đó tất cả các quốc gia, lớn hay nhỏ, đều có quyền thịnh vượng, phát triển - được đảm bảo an toàn trong khuôn khổ chủ quyền của chúng ta, tự tin vào các giá trị của chúng ta và cùng nhau lớn mạnh hơn nữa. Chúng ta đều nhất trí rằng đế chế và sự gây hấn không có chỗ ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương”.

Phó Tổng thống Pence cho biết Washington đã có hành động cụ thể để thúc đẩy tầm nhìn trên, trong đó có các bước đi khuyến khích đầu tư tư nhân trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng và theo đuổi thương mại “tự do, công bằng và có đi có lại”.

Ông cũng nêu bật “chiến dịch gây sức ép” của Mỹ đối với Triều Tiên, cam kết duy trì sự tự do đi lại trên biển và trên không ở vùng biển quốc tế, cũng như quyết tâm đảm bảo các quốc gia Đông Nam Á được an toàn trong khu vực biên giới chủ quyền, trên bộ và trên biển trong thế giới số.

Bích Liên (TTXVN)

Dành cho bạn

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Ảnh vệ tinh mới làm rõ thiệt hại nơi Mỹ đỗ AWACS và máy bay tiếp dầu trong chiến tranh Iran

Những hình ảnh vệ tinh mới xuất hiện trên Google Maps hé lộ dấu vết thiệt hại tại Căn cứ Không quân Prince Sultan ở Saudi Arabia, nơi Mỹ triển khai nhiều nhân lực và khí tài quân sự. Đáng chú ý, các hình ảnh cho thấy dấu vết cháy tại những vị trí từng đỗ máy bay cảnh báo sớm E-3G Sentry và máy bay tiếp dầu KC-135R của Không quân Mỹ.

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.