Hội nghị AMM 51: Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Ấn Độ

Sáng 3/8, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vijay Kumar Singh đã đồng chủ trì Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN-Ấn Độ (PMC ASEAN+Ấn Độ) trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN (AMM) lần thứ 51 và các hội nghị liên quan.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, trong vai trò điều phối quan hệ ASEAN-Ấn Độ, thay mặt các nước ASEAN, cùng Quốc vụ khanh Vijay Kumar Singh điểm lại tình hình hợp tác giữa hai bên kể từ Hội nghị Cấp cao kỷ niệm 25 năm quan hệ đối tác ASEAN-Ấn Độ (New Delhi, tháng 1/2018).

Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh (thứ 5, trái) và Bộ trưởng Ngoại giao các nước thành viên ASEAN chụp ảnh chung tại hội nghị AMM 51 ở Singapore ngày 2/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Hai bên hài lòng ghi nhận tiến triển tích cực trong triển khai các kết quả của Hội nghị Cấp cao, cũng như trong thực hiện Kế hoạch Hành động giai đoạn 2016-2020, với nhiều hoạt động cụ thể trên các lĩnh vực từ chính trị-an ninh, kinh tế đến văn hóa-xã hội, giao lưu nhân dân.

Các nước ASEAN bày tỏ hoan nghênh Ấn Độ đẩy mạnh chính sách Hướng Đông tăng cường quan hệ với ASEAN và khu vực, đánh giá cao vai trò và đóng góp của Ấn Độ đối với hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực, cám ơn Ấn Độ tích cực ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN và tích cực tham gia các diễn đàn hợp tác khu vực do ASEAN chủ trì.

Ấn Độ khẳng định ASEAN là một trong những trọng tâm trong chính sách đối ngoại của Ấn Độ, là điểm nối quan trọng giữa hai khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương; cam kết tiếp tục đẩy mạnh quan hệ hợp tác chặt chẽ với ASEAN, tích cực hỗ trợ ASEAN xây dựng cộng đồng, tăng cường kết nối khu vực.

Về phương hướng thúc đẩy quan hệ ASEAN-Ấn Độ thời gian tới, các Bộ trưởng ASEAN và Ấn Độ nhất trí tăng cường hợp tác toàn diện trên cả 3 trụ cột, tập trung vào các lĩnh vực hợp tác biển (đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải, bảo tồn môi trường biển, phát triển kinh tế biển...); thuận lợi hóa thương mại, đầu tư, phấn đấu đạt mục tiêu kim ngạch thương mại hai chiều 200 tỷ USD vào 2025; thúc đẩy kết nối giữa hai khu vực cả về hạ tầng và con người; mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực sáng tạo như công nghệ thông tin, kinh tế số, phát triển đô thị thông minh; gia tăng hợp tác giáo dục, trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân để tăng cường sự gắn kết về lịch sử và văn hóa đã có từ nhiều thế kỷ, thống nhất 2019 là năm Du lịch ASEAN-Ấn Độ.

Trao đổi về tình hình khu vực và quốc tế, ASEAN và Ấn Độ chia sẻ các quan ngại về diễn biến của tình hình Biển Đông với các hoạt động quân sự hóa làm xói mòn lòng tin và gây nguy hại nghiêm trọng đến hòa bình, ổn định ở khu vực.

Các Bộ trưởng khẳng định tầm quan trọng của duy trì hòa bình, ổn định, an ninh an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở các vùng biển khu vực, bao gồm Biển Đông; nhấn mạnh mọi tranh chấp cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982; trông đợi việc thực hiện đầy đủ Tuyên bố DOC và khuyến khích các nỗ lực xây dựng Bộ quy tắc COC hiệu quả và ràng buộc.

Nhân dịp chuyển giao vai trò điều phối quan hệ ASEAN-Ấn Độ từ Việt Nam sang Thái Lan, Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vijay Singh bày tỏ cám ơn và đánh giá cao vai trò tích cực, hiệu quả của Việt Nam trong thúc đẩy quan hệ ASEAN-Ấn Độ trong 3 năm qua, nhất là việc phối hợp tổ chức thành công Cấp cao Kỷ niệm 25 năm quan hệ đối tác ASEAN-Ấn Độ tại New Delhi và thúc đẩy các sáng kiến hợp tác về kinh tế biển.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng ngoại giao Phạm Bình Minh khẳng định Ấn Độ và ASEAN là những đối tác có sự tin cậy và gắn bó lâu đời; hoan nghênh Ấn Độ tham gia đóng góp tích cực, xây dựng vào các tiến trình hợp tác khu vực, thông qua các diễn đàn do ASEAN chủ trì.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự phối hợp tích cực của Ấn Độ cùng với Việt Nam đẩy mạnh hợp tác ASEAN-Ấn Độ trong 3 năm qua và nhấn mạnh Việt Nam tiếp tục nỗ lực cùng Thái Lan, nước điều phối tiếp theo và các nước ASEAN góp phần mở rộng và nâng tầm quan hệ Đối tác Chiến lược ASEAN-Ấn Độ trong thời gian tới.

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.