Phó Tổng thống Ecuador đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong nỗ lực toàn cầu chống tội phạm mạng

Bà Maria Jose Pinto Gonzalez Artigas, Phó Tổng thống Ecuador đánh giá cao vai trò của Việt Nam trong các nỗ lực toàn cầu chống tội phạm mạng, đặc biệt khi là nước chủ nhà của Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội).
Chú thích ảnh
Phó Tổng thống Ecuador Maria Jose Pinto Gonzalez Artigas trả lời phỏng vấn TTXVN.

“Việt Nam đã thể hiện vai trò của mình cũng như cam kết mạnh mẽ với cộng đồng quốc tế trong việc chia sẻ và tăng cường hợp tác toàn cầu nhằm đấu tranh với tội phạm mạng”, Phó Tổng thống Artigas chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Thông tấn xã Việt Nam, ngày 26/10, bên lề Lễ ký và Hội nghị cấp cao của Công ước.

Bà Artigas bày tỏ ấn tượng khi Việt Nam được chọn làm nước chủ nhà của Lễ ký Công ước, điều này thể hiện vai trò lãnh đạo và đóng góp tích cực của Việt Nam trong cuộc chiến chống tội phạm mạng trên phạm vi toàn cầu.

Theo Phó Tổng thống Ecuador, Công ước là bước đi mang tính lịch sử trong bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Trong bối cảnh thế giới số bùng nổ, phụ nữ và trẻ em là những nhóm dễ bị tổn thương nhất trước nhiều hình thức tội phạm mạng khác nhau. Một trong những thách thức lớn nhất hiện nay trong việc bảo vệ các nhóm này trên không gian mạng là việc công nghệ phát triển nhanh hơn các hệ thống bảo vệ an ninh mạng. “Đó là thách thức lớn nhất, do đó chúng ta cần chia sẻ giữa các quốc gia về những gì chúng ta đang làm để bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Khi chúng ta chia sẻ kinh nghiệm và cùng hành động, đó chính là cách chúng ta có thể thực sự bảo vệ phụ nữ và trẻ em trên toàn thế giới”, bà Artigas nhấn mạnh.

“Công ước là một bước đi lịch sử, không chỉ đối với Ecuador mà còn đối với toàn thế giới; củng cố cam kết của chúng ta, đặc biệt là đối với trẻ em trong thế giới số. Đối với trẻ em ngày nay, không gian số là nơi các em học hỏi, chia sẻ và trải nghiệm rất nhiều điều trong cuộc sống", Phó Tổng thống Artigas nhấn mạnh.

Phó Tổng thống Artigas cho biết, đến nay, Ecuador là một trong gần 70 quốc gia và tổ chức đã ký Công ước Hà Nội ứng phó với các thách thức về tội phạm mạng cần những nỗ lực mang tính toàn cầu.

Theo bà Artigas, sau Lễ ký Công ước này, điều quan trọng nhất là các quốc gia thành viên cần thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc triển khai thực thi. Bà kêu gọi các nước đẩy nhanh quá trình hài hòa hóa pháp luật để phù hợp với Công ước và tăng cường năng lực kỹ thuật, đồng thời thúc đẩy tinh thần đoàn kết và hợp tác không chỉ giữa các Chính phủ mà còn với toàn bộ xã hội và các tổ chức dân sự.

Bày tỏ tin tưởng vào tiềm năng hợp tác giữa Ecuador và Việt Nam trong lĩnh vực an ninh mạng, Phó Tổng thống Artigas nhấn mạnh, hai nước có nhiều điểm chung để trao đổi và Ecuador luôn sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực này. Đồng thời, hai nước sẽ cùng chung cam kết trong nỗ lực phòng, chống tội phạm mạng như chia sẻ kinh nghiệm và năng lực kỹ thuật cũng như cách thức triển khai để tăng hiệu quả hợp tác.

Tin, ảnh: Linh Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.