Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Việt Nam là thành viên tích cực trong bảo vệ môi trường

Chiều 24/2, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã tiếp bà Naoko Ishii, Chủ tịch Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) thăm làm việc tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng hoan nghênh bà Naoko Ishii có chuyến thăm tại Việt Nam và cho biết Việt Nam là quốc gia tham gia vào Quỹ Môi trường toàn cầu từ năm 1994 đến nay. 

Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam luôn phấn đấu trở thành thành viên tích cực, có trách nhiệm của các tổ chức quốc tế mà Việt Nam tham gia, đặc biệt là liên quan đến vấn đề môi trường gắn với biến đổi khí hậu. Biến đổi khí hậu tác động nhiều đến phát triển bền vững và sức khỏe của người dân, vì vậy, việc tham gia một cách tích cực, có trách nhiệm là nghĩa vụ hàng đầu.

Phó Thủ tướng cảm ơn Quỹ Môi trường toàn cầu và bà Chủ tịch trong thời gian qua đã giúp Việt Nam trong hỗ trợ tư vấn, thu xếp nguồn vốn thực hiện các dự án liên quan đến bảo vệ môi trường, chống chọi với biến đổi khí hậu. Việt Nam đang theo đuổi mô hình tăng trưởng dựa trên đổi mới, sáng tạo, trong mô hình đó, không có chỗ cho việc hy sinh hay đánh đổi môi trường cho phát triển kinh tế. 

Việt Nam hiện là một trong những nước chịu tác động nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, do đó, Phó Thủ tướng mong muốn Quỹ GEF và bà Chủ tịch quan tâm, tiếp tục giúp đỡ Việt Nam trong lĩnh vực này, để Việt Nam gắn kết được chiến lược phát triển kinh tế xã hội với chương trình nghị sự phát triển bền vững của Liên hợp quốc. 

Phó Thủ tướng cũng mong Quỹ Môi trường toàn cầu quan tâm thúc đẩy, sớm hiện thực hóa các dự án trong kế hoạch của nhiệm kỳ thứ 6, đồng thời có kế hoạch triển khai tư vấn, hỗ trợ Việt Nam trong nhiệm kỳ thứ 7.

Cho biết Thủ tướng và Chính phủ Việt Nam đã đồng ý đăng cai Đại hội của Quỹ nhiệm kỳ thứ 7 tại thành phố Đà Nẵng vào năm 2018, Phó Thủ tướng khẳng định, đây là địa điểm tổ chức Đại hội có thể đáp ứng yêu cầu cao của Quỹ và đòi hỏi của các thành viên. 

Chính phủ Việt Nam sẽ chỉ đạo các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Ngoại giao, các cơ quan liên quan và thành phố Đà Nẵng tổ chức chu đáo cho Đại hội thành công, coi đây là biểu hiện sinh động cho những cam kết của Việt Nam, luôn là thành viên tích cực và có trách nhiệm trong hoạt động của Quỹ.

Cảm ơn Chính phủ Việt Nam đã nhận lời đăng cai tổ chức Đại hội đồng Quỹ Môi trường toàn cầu nhiệm kỳ thứ 7, bà Naoko Ishii khẳng định Việt Nam là thành viên tích cực của Quỹ ngay từ ngày đầu tiên. Theo đánh giá của bà Naoko Ishii, Việt Nam là một trong những nước có tiến độ đồng thuận và giải ngân thuộc hệ thống phân bổ nguồn lực minh bạch nhanh và được Quỹ phê duyệt dự án tỷ lệ cao. Từ đầu nhiệm kỳ 6 Đại hội đồng của Quỹ đến nay, tỷ lệ đề xuất được Quỹ phê duyệt của Việt Nam là 72%, trong khi tỷ lệ trung bình các đề xuất được phê duyệt của các nước mới chỉ ở mức khoảng 50%.

Bà Naoko Ishii khẳng định cam kết sẽ nỗ lực tối đa cùng đồng nghiệp tổ chức thành công sự kiện này; khẳng định đồng hành cùng Chính phủ Việt Nam trong vấn đề bảo vệ môi trường. Bà cũng bày tỏ vui mừng khi thấy với sự hỗ trợ của Quỹ, Việt Nam đã tích cực thể hiện vai trò tiên phong trong thực hiện dự án mô hình thành phố bền vững, là mô hình Quỹ Môi trường toàn cầu sẽ nhân rộng ở các nước trong chu kỳ tiếp theo.

Chu Thanh Vân

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.